14/04/2016 10:27 GMT+7

Dạy văn bằng cải lương và đờn ca tài tử

H.HG.
H.HG.

TTO - Đó là tiết học môn văn diễn ra tại Trường THPT Trưng Vương, TP.HCM vào sáng 13-4, do cô giáo Nguyễn Thị Phương Hoa hướng dẫn với chủ đề “Truyện Kiều - từ trang thơ đến cuộc sống”.

Học sinh khối 10 Trường THPT Trưng Vương biểu diễn trích đoạn “Thề nguyền” - Ảnh: H.Hg.
Học sinh khối 10 Trường THPT Trưng Vương biểu diễn trích đoạn “Thề nguyền” - Ảnh: H.Hg.

Đây là giờ học được tổ chức theo hướng cho học sinh trải nghiệm và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Để chuẩn bị giờ học này, sau khi học xong các trích đoạn của tác phẩm Truyện Kiều trong chương trình chính khóa lớp 10, các học sinh tự tìm hiểu, thu thập tư liệu về sức lan tỏa của Truyện Kiều trong cuộc sống, các hình thức văn hóa nghệ thuật bắt nguồn từ Truyện Kiều...

Trong tiết học trải nghiệm, các học sinh khối 10 Trường Trưng Vương đã biểu diễn trích đoạn Thề nguyềnTrao duyên theo loại hình sân khấu cải lương; tổ chức thuyết trình, chiếu clip về các hình thức văn hóa nghệ thuật bắt nguồn từ Truyện Kiều như: tập Kiều, lẩy Kiều, vịnh Kiều, đố Kiều, nhại Kiều...

Nhà trường còn mời nghệ sĩ Minh Thành đến biểu diễn về đờn ca tài tử, tổ chức chương trình hỏi - đáp nhằm củng cố kiến thức về các trích đoạn đã học...

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên