15/08/2009 12:29 GMT+7

Đầu tư 4 tỉ USD xây dựng tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Ông Nguyễn Bùi Nam, Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư (Cục Đường sắt Việt Nam) cho biết: Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã giao cho Cục làm chủ dự án đầu tư 4 tỉ USD xây dựng tuyến đường sắt từ TPHCM - Cần Thơ theo công nghệ của Hàn Quốc.

Đơn vị tư vấn là Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam và Công ty tư vấn Chungsuk (Hàn Quốc) đang tiến hành khảo sát tuyến và sẽ chọn 1 trong 3 phương án thi công trong thời gian sớm nhất. Theo phương án 1, thì điểm đầu tuyến đường sắt nằm tại ga Thủ Thiêm hoặc ga Hòa Hưng (TPHCM), điểm cuối tại quận Cái Răng (TP Cần Thơ) dài 157 km.

Theo phương án 2 thì điểm đầu tuyến nằm tại Ga Thủ Thiêm hoặc ga Hòa Hưng, điểm cuối tại quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) dài 147 km. Theo phương án 3 thì điểm đầu tại ga Thủ Thiêm hoặc Ga Hòa Hưng và điểm cuối tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ) dài 149 km.

Tuyến đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ chỉ khai thác chở khách, vận tốc tàu chạy 350km/giờ.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên