19/01/2017 16:20 GMT+7

Đau lòng xem ảnh xóm nhà chồ cồn Nhất Trí trước, sau vụ cháy

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Những hình ảnh mà phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận trước, trong và sau vụ cháy kinh hoàng rạng sáng 18-1, cho thấy phần lớn “xóm nhà chồ” tại cồn Nhất Trí ở TP Nha Trang, Khánh Hòa đã bị xóa sổ.

Toàn cảnh cồn Nhất Trí nhìn từ trên cao lúc chưa bị hỏa hoạn. Ảnh chụp vào tháng 10-2016 - Ảnh: TIẾN THÀNH
Khu vực nhà chồ trên cồn Nhất Trí nhìn từ trên cao. Ảnh chụp vào tháng 10-2016 - Ảnh: TIẾN THÀNH
Khu vực nhà chồ trên cồn Nhất Trí nhìn từ trên cao. Ảnh chụp vào tháng 10-2016 - Ảnh: TIẾN THÀNH
Toàn cảnh cồn Nhất Trí nhìn từ trên cao lúc chưa bị hỏa hoạn. Ảnh chụp vào tháng 10-2016 - Ảnh: TIẾN THÀNH
Cồn Nhất Trí thời điểm xảy ra vụ cháy chụp từ flycam - Ảnh: Đinh Nhật Trường
Cồn Nhất Trí thời điểm xảy ra vụ cháy chụp từ flycam - Ảnh: Đinh Nhật Trường
Cồn Nhất Trí tan hoang sau vụ cháy nhìn từ cầu Trần Phú - Ảnh: TRUNG TÂN
Cồn Nhất Trí tan hoang sau vụ cháy nhìn từ cầu Trần Phú - Ảnh: TRUNG TÂN
Khu vực nhà chồ trên Cồn Nhất Trí chỉ còn là bãi hoang tàn - Ảnh: TRUNG TÂN
Khu vực nhà chồ trên Cồn Nhất Trí chỉ còn là bãi hoang tàn - Ảnh: TRUNG TÂN

Cồn Nhất Trí nằm giữa khu vực cầu Hà Ra đến cầu Xóm Bóng - là một trong những khu dân cư xưa của TP Nha Trang. Cư dân chủ yếu là những người làm nghề biển, nhà ở san sát, nối nhau bằng những cầu gỗ. 

Đây là khu vực nằm ở cửa biển, mùa mưa đến nước dâng lên không thấy cồn nên làm nhà ở đây phải có cọc bêtông, cọc gỗ chống cao lên (như nhà sàn ở miền núi) mà người ta quen gọi là “nhà chồ”.

Mỗi nhà chồ có rất nhiều “chân” làm bằng các cọc gỗ, trụ ximăng giống các trụ rào, cắm sâu vào cát, đứng lêu nghêu chồm trên mặt sóng nước ven bờ cồn.

Ngoài ra, còn có rất nhiều “nhà không chân” cũng được cất bằng các loại vật liệu như trên.

Nhiều năm trở lại đây, xóm nhà chồ thường được biết đến với cái tên “xóm chạy sóng” vì cứ mỗi mùa mưa bão đều có nhà bị sập, hư hỏng.

Từ cuối năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý thỏa thuận địa điểm cho Công ty TNHH đầu tư Phạm Trần thực hiện dự án tổ hợp khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí và nhà ở thương mại dịch vụ tại cồn Nhất Trí.

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ; cải tạo, tôn tạo và bảo vệ cảnh quan môi trường. Dự án bao trùm toàn bộ cồn Nhất Trí rộng 21,2ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.200 tỉ đồng.

Sau đó, UBND tỉnh có thông báo thu hồi đất để Công ty Phạm Trần thực hiện dự án, dự kiến có 1.200 hộ tại đây phải di dời, tái định cư. Tuy nhiên, việc giải tỏa trắng gặp sự phản đối của nhiều người dân trong vùng dự án nên phải tạm hoãn.

Hiện chủ đầu tư là Công ty Phạm Trần đang thực hiện điều chỉnh thiết kế dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường tại khu vực cồn Nhất Trí.

Theo đó, dự án được điều chỉnh không di dời toàn bộ dân cư trong khu vực này mà mở rộng các tuyến đường, giữ lại các hộ không nằm trong diện giải tỏa.

Mọi việc đang được tiến hành thì vụ cháy bất ngờ xảy ra khiến 78 hộ dân bị “giải tỏa trắng”.

Dưới đây là những hình ảnh mà phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận trước, trong và sau vụ cháy…

Ngày 18-1, ông Lê Đức Vinh - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - giao UBND TP Nha Trang lên phương án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực này. 

Theo ông Vinh, phải rà soát, đánh giá xem hộ nào thuộc diện chuyển đi, diện ở lại để sắp xếp, ổn định lâu dài để bà con yên tâm làm ăn, sinh sống. 

Hiện 78 hộ dân nhà bị cháy tại cồn Nhất Trí đã được bố trí ở tạm trong ba tháng tại Ký túc xá Trường CĐ Y tế Khánh Hòa chờ các ban ngành sắp xếp.

 

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên