21/11/2010 07:19 GMT+7

Đấu giá tranh của vua Hàm Nghi

T.LỘC
T.LỘC

TT - Chiều 20-11, ông Phan Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đồng ý chủ trương việc trung tâm này ủy quyền cho Đại sứ quán VN tại Pháp tham gia đấu giá bức tranh của vua Hàm Nghi. Bức tranh có tên Chiều tà (Déclin du jour) do Văn phòng SVV Millon & Associés tổ chức đấu giá tại Paris lúc 14g (giờ Paris) ngày 24-11. Theo thông tin từ trang web Millon & Associés, đây là tranh sơn dầu trên vải khổ 35x46cm, được vua Hàm Nghi vẽ tại Algeria năm 1915. Giá khởi điểm từ 800-1.200 euro.

vKuq8N52.jpgPhóng to

Bức tranh Chiều tà (Déclin du jour) của vua Hàm Nghi - Ảnh do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cung cấp

Ông Phan Thanh Hải cho biết nếu đấu giá thành công sẽ bổ sung bức tranh vào sưu tập cổ vật hoàng gia và tổ chức trưng bày tại Bảo tàng cổ vật cung đình Huế. Ngoài ra trung tâm này còn nhắm đến một số bức tranh khác trước thông tin Chiều tà là “bức tranh của vua Hàm Nghi đầu tiên được đưa ra đấu giá”, có nghĩa sẽ có một số bức tranh khác của vị vua yêu nước này tiếp tục lên sàn đấu giá tại Paris trong thời gian tới.

T.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên