Tag: đất nghĩa trang

Đừng nghe 'cò' bỏ tiền mua đất nghĩa trang Đà Nẵng

Việc bố trí đất chôn cất, cải táng tại các nghĩa trang thành phố Đà Nẵng quản lý hoàn toàn miễn phí, người dân không nên nghe các "cò" bỏ tiền mua đất huyệt mộ.

Phúc An Viên Long An - Nghĩa trang cao cấp mới giáp ranh TP.HCM

Phúc An Viên Long An là một dự án 8,2ha trong tổng khu 33,2ha đầy tâm đắc của chủ đầu tư Phố Đông.

Lấy 'đất nghĩa địa' để dưới gối hay bôi vào vết thương sẽ lành bệnh?

TTO - "Khi bị bệnh, người dân đến nghĩa trang địa phương xúc một muỗng đất vào một túi vải. Sau đó, họ mang túi về nhà, đặt dưới gối và gối đầu trên đó hoặc bôi trực tiếp vào vết thương. Sáng hôm sau, bệnh sẽ tự khỏi!"

TP.HCM bổ sung giá đất gần 400 tuyến đường trong bảng giá đất mới

TTO - Bảng giá đất mới của TP.HCM vừa có hiệu lực sẽ áp dụng để tính giá đất từ ngày 1-1-2020 trên địa bàn TP.

Bảng giá đất TP.HCM không tăng trong 5 năm tới

TTO - HĐND TP.HCM đã biểu quyết mức giá đất giai đoạn 2020-2024 của TP.HCM bằng giá đất giai đoạn 2016 - 2019 tại kỳ họp thứ 18 HĐND TP.HCM khóa IX vào sáng nay 15-1.

Video: Tự bịa ra dự án, phân lô bán nền thu về hàng chục tỉ đồng

TTO - Tự vẽ ra một dự án không có thực gần biển Quảng Nam, một công ty bất động sản tại quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho giới thiệu rầm rộ rồi chia lô bán nền, thu hàng chục tỉ đồng từ người dân.

Khởi tố một loạt cán bộ phường bán cả đất nghĩa trang

TTO - Một loạt cán bộ phường ở Quảng Nam bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vì bán đất nghĩa trang không đúng đối tượng, trái quy định, trục lợi tiền tỉ.

Làm trạm trộn bê tông ngay trong nghĩa trang

TTO- Công ty của chồng bà Phạm Thị Thanh Thúy, phó chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), đã sử dụng 3.000 m2 đất nghĩa trang để làm trạm trộn bêtông, khiến dư luận bức xúc.

Chiếm dụng đất nghĩa trang?

TT - Cách đây chừng dăm bảy năm, khu nghĩa trang của xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội) chỉ độ 3 - 4ha, vậy mà giờ đây đã phát triển rộng tới hơn chục hecta. Do đâu?

Nhập nhằng công - tư dự án nghĩa trang

TT - Dự án Hoa viên nghĩa trang Bình Dương giao cho công ty 100% vốn nhà nước, nhưng trên thực tế đang do một công ty cổ phần quản lý.