04/01/2007 10:40 GMT+7

Đặt chỗ qua mạng khó kiểm soát vé chợ đen!

Theo Q.HIỀN - Người Lao Động
Theo Q.HIỀN - Người Lao Động

Trước tình trạng vé tàu Tết chợ đen xuất hiện rầm rộ tại ga Sài Gòn trong thời gian qua, chiều 3-1, ông Đinh Văn Sang, Phó Tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt (VTHKĐS) Sài Gòn, đã xác nhận với phóng viên điều này là có thật.

Lc2hwPOH.jpgPhóng to
Từ những phiếu đặt chỗ này, ngành đường sắt phát hiện vé chợ đen
Trước tình trạng vé tàu Tết chợ đen xuất hiện rầm rộ tại ga Sài Gòn trong thời gian qua, chiều 3-1, ông Đinh Văn Sang, Phó Tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt (VTHKĐS) Sài Gòn, đã xác nhận với phóng viên điều này là có thật.

Cụ thể có 4 vé chợ đen mà cò vé đã bán bị phát hiện. Qua xác minh nguồn gốc, có 1 vé nằm trong danh sách mua vé tập thể của Công ty Thông tin Tín hiệu đường sắt TP.HCM do ga Sài Gòn bán; 3 vé còn lại mua qua phiếu đặt chỗ trên mạng Internet và nơi bán vé là 2 đại lý gồm đại lý Bến Thành (75 Huỳnh Thúc Kháng, quận 1), đại lý Hỏa xa (275 C Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Qua xem xét 3 vé tàu này, có dấu hiệu tẩy xóa tên, CMND nên không loại trừ người lên mạng đặt chỗ có chủ đích mua bán hay bắt tay với “cò vé” hưởng lợi!

Ngoài ra, sau khi kiểm tra từ máy chủ của Công ty VTHKĐS Sài Gòn, ông Sang cũng đã cung cấp các phiếu đặt chỗ liên quan đến 3 vé chợ đen nêu trên. Ba phiếu đặt chỗ này rơi vào thời điểm bán vé tàu Tết đợt 1 (từ 18 giờ ngày 10-12-2006) có thời điểm đi tàu rất “đẹp”: từ ngày 10-2 đến 12-2-2007 (nhằm ngày 22 đến 24 tháng chạp âm lịch).

Đáng lưu ý trong số này có một phiếu đặt chỗ mang số 20065 do một người đặt nhưng mua vé cho 4 người khác (trong đó có 1 vé tàu bán chợ đen đã phát hiện) đi từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội, loại ghế ngồi mềm máy lạnh. Người đặt chỗ có thể là chuyên gia vi tính nên dễ dàng đặt chỗ thành công cùng một lúc. Tuy nhiên, theo ông Sang, chưa có cơ sở kết luận đại lý có tiêu cực vì qua kiểm tra, 2 đại lý trên bán vé tàu Tết đúng quy định!

Công ty VTHKĐS Sài Gòn đã yêu cầu Công ty Thông tin Tín hiệu đường sắt TP.HCM làm tường trình để có cơ sở xác minh thêm. Trước mắt, yêu cầu ga Sài Gòn không tiếp tục giải quyết số vé tập thể còn lại cho đơn vị này. Trả lời câu hỏi nhân viên ga Sài Gòn có được vé ưu tiên dịp Tết, ông Sang khẳng định: “Ngành đường sắt không có quy định này. Nếu phát hiện tiêu cực trong việc tuồn vé ra ngoài, công ty cũng sẽ xử lý đúng quy định pháp luật”.

Ông Sang cũng thừa nhận: “Việc đưa vé tàu Tết đại trà lên mạng Internet là khó kiểm soát nên sắp tới công ty sẽ nghiên cứu để có cách quản lý tốt hơn!”. Như vậy khả năng sẽ còn xuất hiện thêm vé chợ đen có nguồn gốc từ phiếu đặt chỗ.

Theo Q.HIỀN - Người Lao Động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên