Tag: đào tạo nghề

Đà Nẵng hỗ trợ người bị bệnh ung thư, suy thận mãn chạy thận nhân tạo

Cụ thể Đà Nẵng sẽ trợ cấp xã hội hằng tháng cho các đối tượng như: người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi mà không có lương hưu, người mắc bệnh ung thư, suy thận mãn.

Cử nhân lao đao tìm việc - Kỳ cuối: Lao động trẻ muốn sống sót phải làm sao?

Quy luật cung - cầu lao động đang có xu hướng thay đổi khi xuất hiện vấn đề tự động hóa, công nghệ số, rồi robot, trí tuệ nhân tạo (AI).

Mỗi năm hệ thống trường nghề TP.HCM đào tạo khoảng 200.000 người

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết hằng năm có khoảng 200.000 người tốt nghiệp từ hệ thống giáo dục nghề nghiệp TP.

Đề xuất thành lập Ủy ban năng suất quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất thành lập Ủy ban năng suất quốc gia trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm quốc tế và phù hợp thực tiễn.

Hàn Quốc cho phép tiếp nhận học sinh quốc tế bậc Trung học phổ thông

Có 9 trường trung học phổ thông ở vùng Kyungbuk của nước này thông báo sẽ bắt đầu tuyển chọn học sinh quốc tế kể từ năm 2024.

Chủ tịch tỉnh Kiên Giang nói gì về đào tạo nghề chất lượng cao?

Ngày 6-10, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành và các sở, ngành đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với 40 thanh niên tiêu biểu năm 2023 đại diện cho 60.000 thanh niên toàn tỉnh.

Đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đào tạo nghề

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cử lao động tham gia các khóa đào tạo nghề.

Trường đại học Hàng hải Việt Nam hoàn thành kiểm định chất lượng chu kỳ 2

Ngày 19-9, Trường đại học Hàng hải Việt Nam nhận quyết định và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

Huyện Hóc Môn mời đơn vị dạy nghề cho lao động nông thôn

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hóc Môn (số 11 Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cần đơn vị tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn dưới 3 tháng thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp.

Tái đào tạo lao động: Người lao động thờ ơ, chính quyền "đối phó", doanh nghiệp không quan tâm

Nhiều người lao động xin việc khó khăn mới thấy tiếc vì đã bỏ qua nhiều cơ hội tái đào tạo nâng tay nghề.