17/04/2017 08:24 GMT+7

Đánh bom đoàn xe sơ tán ở Syria, ít nhất 80 trẻ thiệt mạng

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Các nhà hoạt động nhân quyền ngày 16-4 cho biết vụ đánh bom đoàn xe chở người sơ tán ở Syria hôm cuối tuần đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 80 trẻ em. Đến nay, chưa nhóm nào nhận trách nhiệm.

Trẻ em bị thương trong vụ đánh bom đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: AFP
Trẻ em bị thương trong vụ đánh bom đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: AFP

Vụ đánh bom xảy ra ngày 15-4, nhắm vào đoàn xe buýt chở người sơ tán rời khỏi các thành phố đang bị vây hãm ở Syria.

Đài ABC dẫn thông báo của Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 16-4 cho biết vụ đánh bom đã giết chết ít nhất 126 người, trong đó có ít nhất 80 trẻ em.

Cũng theo SOHR, hầu hết nạn nhân là người sơ tán (hơn 100 người), số còn lại là nhân viên cứu trợ và quân nổi dậy. Con số thương vong dự kiến còn tăng lên, tổ chức này cho biết.

Một bé gái bị thương đang được điều trị ở bệnh viện cho đài Al-Manar biết trước vụ nổ, một người đàn ông đi ô tô đã tiếp cận bọn trẻ, ông ta gọi các em tới để cho khoai tây chiên.

Những đứa trẻ đói khát nhiều năm do chiến tranh đã tụ tập lại chỗ ông ta. Lúc này một tiếng nổ vang lên, giết chết nhiều em, một số em không còn nguyên vẹn thi thể. Bản thân bé gái cũng mất bốn anh chị em trong vụ nổ.

Cho đến nay chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm, nhưng trong quá khứ, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận al-Sham - chi nhánh của al-Qaida, thường tấn công nhằm vào dân thường ở những khu vực do chính phủ kiểm soát.

Điều phối viên cứu trợ của LHQ Stephen O'Brien đã lên án vụ tấn công, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, cũng như tạo điều kiện cho LHQ và các đối tác của LHQ tiếp cận và giúp đỡ dân thường vô tội.

Trong bài phát biểu nhân dịp lễ Phục sinh, Giáo hoàng Francis cũng gọi vụ đánh bom này là một "vụ tấn công đê tiện vào những người tị nạn đang chạy trốn".

Quần áo, giày dép của các nạn nhân nằm vương vãi trên mặt đất sau vụ đánh bom - Ảnh: REUTERS
Quần áo, giày dép của các nạn nhân nằm vương vãi trên mặt đất sau vụ đánh bom - Ảnh: REUTERS
Chiếc xe buýt bị trúng bom chỉ còn trơ khung - Ảnh: AFP
Chiếc xe buýt bị trúng bom chỉ còn trơ khung - Ảnh: AFP
Bên trong chiếc xe buýt bị trúng bom - Ảnh: REUTERS
Bên trong chiếc xe buýt bị trúng bom - Ảnh: REUTERS
Con số nạn nhân được nói là sẽ còn tăng cao - Ảnh: AP
Con số nạn nhân được nói là sẽ còn tăng cao - Ảnh: AP
Những người sơ tán bàng hoàng sau vụ đánh bom - Ảnh: REUTERS
Những người sơ tán bàng hoàng sau vụ đánh bom - Ảnh: REUTERS
Đến nay chưa nhóm nào nhận trách nhiệm - Ảnh: REUTERS
Đến nay chưa nhóm nào nhận trách nhiệm - Ảnh: REUTERS
MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên