26/09/2017 19:47 GMT+7

Đánh bại đội Trung Quốc, Quang Liêm và Trường Sơn giành HCV tại ​AIMAG

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO - Ngày 26-9, đôi Lê Quang Liêm/Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã đánh bại đội Trung Quốc ở chung kết để giành HCV cờ nhanh đồng đội nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017 diễn ra tại Turkmenistan.

Quang Liêm và Trường Sơn (bên phải) bắt tay đối thủ trước trận chung kết. Ảnh H.B

Ở bán kết, đôi Quang Liêm/Trường Sơn rất vất vả mới vượt qua đội chủ nhà với tỉ số chung cuộc 2-1 nhờ chiến thắng của Quang Liêm trong trận đấu “cái chết bất ngờ” trước Annaberdiev Meilis. Vào chung kết, đôi kỳ thủ số 1 VN phải đọ trí cùng đối thủ rất mạnh là đội Trung Quốc gồm Li Chao và Wang Yue.

Với vai trò chủ lực ngồi ở bàn số 1, Quang Liêm (hạng 24 thế giới) đã thi đấu đầy quyết tâm trước kỳ thủ hạng 46 thế giới Wang Yue. Nhờ có sở trường đánh cờ nhanh, lại có lợi thế cầm quân trắng (đi tiên), Quang Liêm chủ động tấn công từ đầu, dồn ép buộc đối thủ phải chấp nhận thất bại.

Quang Liêm và Trường Sơn vô địch cờ nhanh đồng đội nam của AIMAG 2017. Ảnh: H.B

Chiến thắng của Quang Liêm cũng đã giúp đội VN chính thức có được chiếc HCV, bất chấp kết quả bàn đấu còn lại. Nói vậy bởi nếu Trường Sơn thua Li Chao ở bàn còn lại (lúc đó hai đội sẽ hòa 1-1) thì đội VN vẫn thắng nhờ hiệu số phụ (đội thắng ở bàn 1 sẽ giành chiến thắng). Tuy nhiên, Trường Sơn cũng đã thi đấu rất tốt và cầm hòa với kỳ thủ hạng 18 thế giới Li Chao trong thế phải cầm quân đen.

Với kết quả này, đội VN đã giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 1,5 - 0,5 trước đội Trung Quốc để mang về chiếc HCV thứ 12 cho đoàn VN tại AIMAG 2017. 

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên