29/09/2009 04:01 GMT+7

Dán quảng cáo lên cột điện tuyển công nhân: Cảng Sài Gòn không liên quan

LÊ CÔNG MINH (tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn)
LÊ CÔNG MINH (tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn)

TT - Báo Tuổi Trẻ ngày 21-9-2009 đăng bài “Bóc lột những người khốn khổ”, phản ánh một số đối tượng đăng quảng cáo tuyển dụng công nhân bốc xếp vào làm việc tại cảng Sài Gòn trong các tờ rơi dán trên cột điện gần ngã tư An Sương, và người lao động khi được tuyển vào làm tại cảng Sài Gòn đã bị bóc lột sức lao động.

Dán quảng cáo lên cột điện tuyển công nhân: Cảng Sài Gòn không liên quan

TT - Báo Tuổi Trẻ ngày 21-9-2009 đăng bài “Bóc lột những người khốn khổ”, phản ánh một số đối tượng đăng quảng cáo tuyển dụng công nhân bốc xếp vào làm việc tại cảng Sài Gòn trong các tờ rơi dán trên cột điện gần ngã tư An Sương, và người lao động khi được tuyển vào làm tại cảng Sài Gòn đã bị bóc lột sức lao động.

Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn (gọi tắt là Cảng Sài Gòn) phản hồi như sau:

Việc tuyển dụng công nhân bốc xếp theo hình thức như trên hoàn toàn không liên quan đến Cảng Sài Gòn. Đây là hành vi của một số cá nhân bên ngoài đã mạo nhận danh nghĩa và lợi dụng uy tín của cảng Sài Gòn để lừa đảo người lao động. Những đối tượng này thường có mối quan hệ hoặc liên kết với các công ty, đơn vị, tổ chức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bốc xếp, giao nhận hàng hóa cho Cảng Sài Gòn.

Họ thường thay mặt công ty đứng ra tuyển dụng, thỏa thuận và thanh toán tiền công, sắp xếp đưa công nhân vào cảng làm việc theo yêu cầu của công ty. Họ nắm bắt rất rõ quá trình hoạt động tại cảng (có thể trước đây họ từng làm việc tại cảng), sử dụng thủ thuật, lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm tra, giám sát người tại cổng của cảng để đưa người vào làm việc trong cảng như báo Tuổi Trẻ phản ánh.

Cảng Sài Gòn đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người, hàng hóa ra vào cảng. Đặc biệt, Xí nghiệp Xếp dỡ và dịch vụ cảng Sài Gòn phải rà soát lại tất cả hợp đồng đang và sẽ thực hiện liên quan đến việc thuê dịch vụ bốc xếp, đóng gói hàng hóa bên ngoài...Đồng thời chấm dứt hợp đồng đối với các công ty liên quan nếu vi phạm nội quy, quy định của cảng. Còn với những đối tượng sử dụng CMND giả mạo để vào cảng, phía cảng sẽ báo cơ quan công an xử lý kịp thời.

LÊ CÔNG MINH (tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn)

LÊ CÔNG MINH (tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên