11/07/2016 13:17 GMT+7

Đâm chết chồng vì con riêng đánh nhau

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Bị chồng đánh vì cãi vã sau vụ con riêng của mình bị con riêng của chồng đánh, Lại Thị Tuyết Mai đã lấy dao đâm 1 nhát vào ngực khiến người chồng tử vong.

Bị cáo Mai tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Bị cáo Mai tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Ngày 11-7, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lại Thị Tuyết Mai (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) 8 năm tù về tội giết người.

Theo bản án sơ thẩm, sau lần đổ vỡ hôn nhân trước đó, Mai và anh Nguyễn Văn Hào đến với nhau và có 1 con chung tại  huyện Long Thành, Đồng Nai.

Khoảng 16g ngày 28-6-2015, Mai đi làm về và nghe cháu L. - con riêng của Mai, kể chuyện bị H. - con riêng của anh Hào đánh. Mai tức giận liền qua nhà ba mẹ chồng gặp cháu H. hỏi chuyện.

Tại đây, Mai gặp anh Hào đang say xỉn nên hai bên xảy ra cãi vã. Anh Hào đánh vào đầu, mặt vợ và buông lời thách thức. Sau đó, cả hai về lại phòng trọ thì tiếp tục cãi nhau. Hào  tay tát Mai 2 cái. Trong cơn tức giận, bị cáo đã vào bếp lấy dao đâm 1 nhát vào ngực khiến Hào tử vong.

Sau khi gây án, Mai bị bắt và bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 8 năm tù về tội giết người. Sau đó, đại diện gia đình Hào kháng cáo theo hướng tăng nặng hình phạt đối với Mai.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy vụ án không có tình tiết mới nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên