30/06/2015 08:56 GMT+7

Đâm chết cha ruột chỉ vì bị la rầy nhậu nhẹt

HOÀI THƯƠNG - THÀNH PHONG
HOÀI THƯƠNG - THÀNH PHONG

TTO - Sáng 30-6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Thanh Khải để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết chết cha ruột của mình.

Huỳnh Thanh Khải 

Đại tá Đinh Văn Thảnh, trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Tiền Giang, cho biết Khải (26 tuổi, ngụ xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông) dùng dao đâm chết cha ruột của mình là ông Huỳnh Hữu Dũng (59 tuổi).

Theo cơ quan công an, vào khoảng 20g ngày 29-6, sau khi đã uống rượu về nhà Khải cự cãi với ông Dũng.

Khi thấy Khải trở nên hung hăng, ông Dũng đã bỏ sang nhà hàng xóm để lánh mặt nhưng Khải vẫn cầm dao đuổi theo và đâm liên tục bốn nhát vào lưng của ông Dũng.

Ông Dũng tiếp tục bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục xuống đất và qua đời sau đó.

Sau khi gây án đối tượng Khải bỏ trốn khỏi địa phương nhưng bị Công an huyện Gò Công Đông truy bắt.

Được biết, trước đó do thường xuyên say xỉn nên Khải hay bị cha ruột la rầy.

HOÀI THƯƠNG - THÀNH PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên