14/07/2016 08:14 GMT+7

Đài Loan điều tàu chiến tới quần đảo Trường Sa

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Sớm hơn một ngày so với kế hoạch trước đó, tàu khu trục Khang Định được điều động tới đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 13-7, ngay sau khi Tòa trọng tài ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Theo Channel News Asia (CNA), bà Thái Anh Văn - lãnh đạo Đài Loan - nhấn mạnh: “Phán quyết của Tòa trọng tài, đặc biệt là phần định nghĩa về đảo Ba Bình, đã vi phạm nghiêm trọng các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và quyền của chúng ta đối với các đảo trên Biển Đông”.

Đảo Ba Bình là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Đài Loan chiếm đóng và kiểm soát bất hợp pháp kể từ năm 1956 đến nay.

Trước khi Tòa trọng tài ra phán quyết, đảo Ba Bình được hưởng quy chế như một hòn đảo tự nhiên, tức là nó sẽ có vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý xung quanh.

Tuy nhiên, phán quyết ngày 12-7 của Tòa trọng tài đã “hạ” Ba Bình xuống là “đá”. Do đó, về mặt lý thuyết nó sẽ chỉ được hưởng quy chế lãnh hải 12 hải lý xung quanh.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên