18/03/2017 10:46 GMT+7

Đà Lạt nhắc nhở dân tự dọn vỉa hè

MAI VINH
MAI VINH

TTO - Ông Lê Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND phường 1, TP Đà Lạt cho biết sẽ tổ chức nhắc nhở từng trường hợp lấn chiếm vỉa hè để bà con biết sai và tự dọn dẹp. Trường hợp nào tái phạm mới lập biên bản.

Anh Trương Hoài Phong, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Lạt, đỡ cho bà Tô Thị Nghĩa đưa gánh hàng rong đi - Ảnh: M.VINH
Anh Trương Hoài Phong, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Lạt, đỡ cho bà Tô Thị Nghĩa đưa gánh hàng rong đi - Ảnh: M.VINH

“Cháu ơi, bà không biết đừng phạt bà”, bà Tô Thị Nghĩa mếu máo khi gặp đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP Đà Lạt đi dọn dẹp vỉa hè. Bà Nghĩa đang đặt gánh trái cây trên vỉa hè đường Phan Bội Châu (phường 1, TP Đà Lạt), tuyến đường trung tâm, thì đoàn liên ngành xuất hiện.

Anh Trương Hoài Phong, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Lạt, vội trấn an: “Chỗ này không buôn bán được, tụi cháu nhắc nhiều lần rồi. Giờ bà gánh về, đừng gánh ra nữa. Chỗ này tuyệt đối cấm bán bà ơi”.

Bà Nghĩa cảm ơn rối rít. Bà luống cuống nên không nâng được gánh hàng, anh Phong đỡ gánh rồi dìu bà rời khỏi vỉa hè.

Tạm giữ các xe máy đỗ trên vỉa hè và không có chủ xe trong thời điểm kiểm tra - Ảnh: M.VINH
Tạm giữ các xe máy đỗ trên vỉa hè và không có chủ xe - Ảnh: M.VINH

Ông Lê Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND P.1 (TP. Đà Lạt), bảo: “Người bán ngoài vỉa hè ở khu trung tâm TP Đà Lạt lên đến vài trăm, còn các hộ kinh doanh có mặt tiền đường chính xác là 980 hộ.

Chúng tôi gửi văn bản nhắc nhở, đi tới từng hộ yêu cầu cam kết không lấn vỉa từ trước Tết. Đa số ký cam kết nhưng không thực hiện tới nơi tới chốn nên vỉa hè không mấy gọn gàng.

Giờ chúng tôi tổ chức đi nhắc nhở từng trường hợp để bà con biết sai rồi tự dọn dẹp. Trường hợp nào tái đi tái lại mới lập biên bản. Đối với người bán rong cũng vậy”.

Chỉ khoảng 1 giờ, đoàn liên ngành rảo quanh khu vực trung tâm TP Đà Lạt, các hàng quán đặt bảng hiệu và đậu xe sai quy định đã tự dọn dẹp.

Ông Dũng nói: “Đoàn sẽ đi kiểm tra nhiều lần với giờ giấc khác nhau và sẽ duy trì như một công tác thường ngày để bà con có thói quen duy trì trật tự trên vỉa hè”.

UBND TP Đà Lạt chưa dọn dẹp vỉa hè chợ Đà Lạt dù nơi đây bị xem là khu vực lộn xộn, nhếch nhác nhất.

Ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt, cho biết: “Khu vực này là khu vực nhạy cảm, nhiều khách du lịch, nhiều người bán hàng rong, nhiều người lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh đã nhiều năm và mặc nhiên xem buôn bán tràn lan là nếp sống ở khu chợ Đà Lạt. Mặt khách, du khách tập trung ăn uống ở chợ nhiều như một cách khám phá Đà Lạt. 

Do đó, chúng tôi tiếp tục nhắc nhở, lập trật tự ở khu vực ít “nóng” trước để gây ảnh hưởng chung khiến khu vực chợ tự vãn hồi. Sau một thời gian chúng tôi mới dọn dẹp vỉa hè ở đây, xử phạt toàn bộ các hộ cố tình lấn chiếm vỉa hè.

UBND phường 1 đang xây dựng kế hoạch sắp xếp vỉa hè ở đây dựa trên sự cân bằng giữa các yếu tố vỉa hè ngăn nắp, người buôn bán được tạo điều kiện, khách du lịch có chỗ tham quan.

Đoàn liên ngành nhắc các hàng quán đặt bảng hiệu không đúng quy đinh - Ảnh: M.VINH
Đoàn liên ngành nhắc các hàng quán đặt bảng hiệu không đúng quy đinh - Ảnh: M.VINH
MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên