20/11/2016 09:22 GMT+7

Đã là Cô Thắm thì phải... miệt vườn

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Đoàn phim Cô Thắm về làng phần 2 đang tất bật đi vào giai đoạn cuối cùng. Đây có lẽ được xem là một trong những bộ phim tết khởi động sớm nhất.

Diễn viên Tường Vi (trái) và nam diễn viên Hoàng Anh trong phim Cô Thắm về làng phần 2 - Ảnh: H.Lê
Diễn viên Tường Vi (trái) và nam diễn viên Hoàng Anh trong phim Cô Thắm về làng phần 2 - Ảnh: H.Lê

Tác giả kịch bản kiêm đạo diễn phim là Hoàng Anh, sinh năm 1987, vốn tốt nghiệp ngành quản lý đất đai và môi trường của Trường đại học Nông lâm.

Vậy mà trong giới biên kịch, Hoàng Anh đã là cái tên quen thuộc. Cô là tác giả và đồng tác giả của những bộ phim truyền hình từng ăn khách như Dù gió có thổi, Cá rô - em yêu anh, Cuộc chiến quý ông, Kẻ thù giấu mặt, Mặt nạ tình yêu...

Mới đây nhất Hoàng Anh tham gia trong nhóm kịch bản phim chiếu rạp Tấm Cám, chuyện chưa kể. Nhưng với vai trò đạo diễn, Cô Thắm là phim đầu tay.

Có duyên với phim tết, mỗi năm Hoàng Anh vẫn được nhà sản xuất đặt hàng viết kịch bản như Ai cũng có tết, Tết siêu tiết kiệm...

Và trong một lần nghe ca khúc Cô Thắm về làng, giai điệu rộn ràng cộng với lời ca giản dị: “Ô kìa ai như Cô Thắm/Con bác Năm ở xa mới về/ Dáng người xinh sao xinh quá/Trông ngẩn ngơ đám trai làng ta”, Hoàng Anh nảy ra ý tưởng viết kịch bản dựa theo bài hát này.

“Ban đầu đi chào hàng đến các nhà sản xuất, chỗ nào cũng chê. Họ nói ý tưởng phim không mới. Tết ở quê đâu có gì mới lạ. May cuối cùng được D.I.D TV mua kịch bản và sản xuất”.

Nhân vật chính trong phim cũng là Thắm, con bác Năm, học và làm việc ở Mỹ 10 năm nay mới về quê ăn tết. Sự có mặt của Thắm đã khiến cho các chàng trai làng ngẩn ngơ.

Nhiều chiêu trò của họ bày ra để được lòng Thắm... Phim thể loại hài, ca nhạc, Tường Vi (vai Thắm), Nhan Phúc Vinh (vai Cần), Sam (vai Đượm), Jun 365 (Kiệm), Hoàng Anh (Chí) cùng các diễn viên gạo cội Lê Thiện, Thanh Thủy, Hoàng Sơn, Hoàng Trinh... đã phối hợp diễn xuất ăn ý, cộng với cảnh quay đẹp về làng quê đã giúp phim ghi điểm trong lòng khán giả.

Khi Cô Thắm về làng phần 1 (8 tập) đưa lên YouTube, đã có khoảng 3 triệu lượt người xem lại mỗi tập và chia sẻ cảm xúc về phim. “Coi mà hóng tết dễ sợ. Ước gì tết thành phố cũng giống dưới quê. Hàng xóm qua lại vui gì đâu, còn thành phố mặc nhà nào nhà nấy ăn tết thôi” - Nickname Yến Nhi ghi lại trên YouTube.

“Tôi thuộc típ người có suy nghĩ cũ. Với tôi tết là sum họp đoàn viên gia đình. Cuộc sống có thay đổi, hiện đại đến đâu thì những chuẩn mực văn hóa thuộc giá trị truyền thống cũng phải nên giữ gìn” - nữ đạo diễn Hoàng Anh chia sẻ.

Còn về Cô Thắm về làng phần 2 (12 tập), đạo diễn “bật mí”: “Êkip phim vẫn giữ gần như nguyên các diễn viên của phần 1. Đã là Cô Thắm thì phải... quay ở miệt vườn với không gian xưa, áo bà ba, guốc mộc, lời thoại chân chất...”.

Để làm mới hình ảnh, đoàn phim cùng hai diễn viên chính là Tường Vi và Nhan Phúc Vinh đã ra Bắc để ghi hình. Nếu phần 1 có gói bánh tét thì phần 2 là gói bánh chưng, đi chùa Hương, đón ông công ông táo...

Dù phần 2 chưa hoàn thành nhưng Hoàng Anh vẫn hồ hởi lên kế hoạch: “Phần 3 chắc chắn sẽ quay tại miền Trung với phong tục tập quán đất này. Tôi sẽ cố gắng để Cô Thắm về làng trở thành một “thương hiệu” quen thuộc với khán giả mỗi mùa tết đến”.

Khi Cô Thắm về làng phần 1 (8 tập) đưa lên YouTube, đã có khoảng 3 triệu lượt người xem lại mỗi tập và chia sẻ cảm xúc về phim. “Coi mà hóng tết dễ sợ. Ước gì tết thành phố cũng giống dưới quê. Hàng xóm qua lại vui gì đâu, còn thành phố mặc nhà nào nhà nấy ăn tết thôi” - Nickname Yến Nhi ghi lại trên YouTube.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên