24/09/2016 17:09 GMT+7

​Cứu tàu cá và 7 ngư dân trôi dạt trên biển

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Trưa 24-9, tàu cá và bảy ngư dân bị nạn trôi dạt trên biển được tàu của hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cứu hộ, lai dắt cập cầu cảng đơn vị ở Cửa Hội, TX Cửa Lò an toàn.

Đại diện Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An và Hải đội 2 thăm hỏi các ngư dân bị nạn trên tàu anh Đông - Ảnh: HÙNG PHONG
Đại diện Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An và hải đội 2 thăm hỏi các ngư dân bị nạn trên tàu anh Đông - Ảnh: HÙNG PHONG

Trước đó, vào lúc 1g sáng 23-9 tàu cá NA 95089 TS của anh Đậu Ngọc Đông (39 tuổi, ngụ xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, trên tàu có bảy người, đang đánh bắt hải sản thì bị hỏng hộp số, trôi dạt trên biển, cách đảo Mắt về phía đông khoảng 23 hải lý.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An báo cáo tình hình với các cơ quan chức năng đồng thời chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí của tàu cá anh Đông đang bị hỏng hộp số trôi dạt trên biển biết để đến hỗ trợ và cứu nạn.

Khoảng 15g40 chiều 23-9, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An điều động tàu cứu hộ, cứu nạn BP 06.19.01 của hải đội 2 gồm 15 cán bộ chiến sĩ xuất kích thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, lai dắt tàu NA 95089 TS vào bờ an toàn.

Tàu cứu hộ Hải đội 2, BĐBP Nghệ An đang lai dắt tàu bị nạn của ngư dân vào bờ trưa 24-9 - Ảnh: HÙNG PHONG
Tàu cứu hộ hải đội 2, BĐBP Nghệ An đang lai dắt tàu bị nạn của ngư dân vào bờ trưa 24-9 - Ảnh: HÙNG PHONG

Ngay sau khi tàu cập bến an toàn đại diện Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, hải đội 2 thăm hỏi, động viên các ngư dân tàu cá anh Đông nhanh chóng khắc phục sửa chữa đưa tàu tiếp tục vươn khơi, bám biển.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên