20/10/2016 16:49 GMT+7

Cứu sống nạn nhân bị xe khách cán ngang người

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Một bệnh nhân bị xe khách cán làm chấn thương hầu hết các bộ phận trong cơ thể đã được Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cứu sống.

Bệnh nhân đang tiếp tục được chăm sóc theo dõi tại khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ
Bệnh nhân đang tiếp tục được chăm sóc theo dõi tại khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ

Ngày 20-10, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, bệnh viện đã huy động êkíp y, bác sĩ nhiều chuyên khoa để cấp cứu và phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị xe khách cán làm chấn thương hầu hết các bộ phận trong cơ thể.

Bác sĩ CKII Phạm Văn Phương, trưởng Khoa Ngoại lồng ngực, cho biết bệnh nhân L.T.D (37 tuổi, ở huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) vào cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, mạch huyết áp không đo được.

Bệnh nhân bị dập rách gần như toàn bộ phổi trái, gãy hàng loạt xương sườn trái, các đầu xương gãy đâm vào phổi, gãy dập nát khớp vai trái, các ổ gãy chảy máu nhiều; vỡ lá lách khiến máu ra ồ ạt, ổ bụng bị trướng lên. Phía bên ngoài lồng ngực bệnh nhân bị biến dạng, toàn bộ khung sườn bên trái bị sụp toàn bộ.

Lúc này, các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, bơm dịch, truyền máu khẩn cho bệnh nhân.

Ngay sau khi hội chẩn bệnh viện, các bác sĩ thuộc các chuyên khoa phối hợp mổ cấp cứu: dẫn lưu giải áp khoang màng phổi trái, mở bụng cắt lách cầm máu và dẫn lưu ổ bụng.

Máu vẫn tiếp tục chảy nên các bác sĩ phải mở ngực cầm máu. Bác sĩ khâu và cắt lọc phổi cầm máu, bẻ các đầu gãy xương sườn đâm vào phổi kết hợp khâu ổ gãy cầm máu.

Tiếp tục kiểm tra bệnh nhân bị gãy cổ xương vai, gẫy xương đòn, gãy nát đầu trên xương cánh tay, dập nát cơ quanh khớp vai, dập và đứt toàn bộ bó mạch thần kinh vùng nách, cơ vùng cánh tay không phản ứng khi test cơ…

Trong quá trình trước và trong phẫu thuật bệnh nhân được truyền đến 30 đơn vị (150 ml/1 túi) huyết tương tươi, khối hồng cầu và tiểu cầu.

Sau hậu phẫu ngày thứ 7, bệnh nhân đã tự thở được (không cần máy thở) và tiếp xúc tốt.

Êkíp các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực, Ngoại tổng hợp, Ngoại chấn thương, Hồi sức tích cực…tham gia cuộc phẫu thuật cho biết bệnh nhân hồi tỉnh là một kỳ tích, vì tổn thương nặng nhiều cơ quan, mất rất nhiều máu.

Theo lời kể của người đưa nạn nhân vào cấp cứu, nạn nhân chạy xe máy trên đường, bị xe khách va chạm và cán ngang qua người.

Sau đó được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện quận Ô Môn, chuyển lên Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cùng ngày.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên