30/06/2015 09:00 GMT+7

Cứu gia đình 6 người ngộ độc vì ăn nấm rừng

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Sáng 30-6, Bệnh viện Quảng Trị cho biết tình trạng sức khỏe của sáu người trong một gia đình bị ngộ độc vì ăn nấm ở thôn Up Ly 1 (xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tạm ổn định.

Rất dễ bị ngộ độc khi ăn nấm lạ trong rừng.

Các bác sĩ vẫn đang theo dõi các bệnh nhân được xác định là bị ngộ độc.

Người nhà bệnh nhân cho biết cả sáu người này nhập viện khẩn cấp vào đêm 28-6 sau khi ăn tối có món nấm do ông Hồ Văn Xây (42 tuổi) đi rừng hái về từ bờ sông Sê Pôn. Ông Xây và vợ là bà Hồ Thị Yên (42 tuổi) cùng 4 người con: Hồ A Chưa (16 tuổi), Hồ A Na (13 tuổi), Hồ Văn Ka (6 tuổi), Hồ Văn Ra (4 tuổi) đều bị ngứa cổ, nôn và đau bụng và tiêu chảy.

Ông Xây cho biết loại nấm đã ăn có tai màu đỏ, thân màu trắng, cây nấm to nhất bằng nắm tay của người lớn. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết các bệnh nhân bị ngộ độc.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên