11/03/2017 20:01 GMT+7

Cưỡng chế thu hồi đất vàng bên biển Nha Trang

 PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Khu đất 48-48A đường Trần Phú bên bờ biển Nha Trang bị cưỡng chế thu hồi do doanh nghiệp vi phạm pháp luật về sử dụng, quản lý đất đai và không chấp hành quyết định thu hồi đất của tỉnh.

Khu “đất vàng” bên biển Nha Trang tại số 48-48A Trần Phú bị để hoang suốt nhiều năm qua và UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định cưỡng chế để thu hồi - Ảnh: Phan Sông Ngân
Khu “đất vàng” bên biển Nha Trang tại số 48-48A Trần Phú bị để hoang suốt nhiều năm qua và UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định cưỡng chế để thu hồi - Ảnh: Phan Sông Ngân

Chiều 11-3, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa Võ Tấn Thái cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định cưỡng chế Công ty TNHH MTV dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN (tại Hà Nội) để thu hồi khu đất 48-48A đường Trần Phú bên biển Nha Trang.

Khu đất 48-48A Trần Phú có diện tích hơn 3.642m2, gồm hai mặt tiền đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai. Sau khi dời Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa khỏi khu “đất vàng” vừa nêu, năm 2008 UBND tỉnh Khánh Hòa bán đấu giá quyền sử dụng khu đất này cho Công ty thương mại và dịch vụ Ngân hàng NN&PTNT VN (sau chuyển thành Công ty TNHH MTV dịch vụ Ngân hàng NN&PTNT VN) với giá gần 221,67 tỉ đồng.

Đến cuối năm 2011, khi doanh nghiệp trúng đấu giá nộp tổng cộng gần 236,62 tỉ đồng, gồm tiền sử dụng đất và tiền lãi nộp chậm (gần 15 tỉ đồng), tỉnh Khánh Hòa mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp.

Thế nhưng, nhà đầu tư này không triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của tỉnh mà chỉ rào khu “đất vàng”, để hoang suốt nhiều năm cho đến nay.

Tháng 11-2015, tỉnh Khánh Hòa ra quyết định thu hồi đất nhưng Công ty TNHH MTV dịch vụ Ngân hàng NN&PTNT VN không bàn giao lại khu đất này.

Theo quyết định cưỡng chế vừa ban hành, UBND tỉnh Khánh Hòa buộc Công ty TNHH MTV dịch vụ Ngân hàng NN&PTNT VN phải di dời các tài sản là động sản có trên đất và bàn giao lại khu đất 48-48A Trần Phú cùng các công trình, vật kiến trúc gắn liền với đất bị thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Nếu doanh nghiệp không chấp hành thực hiện thì sau 15 ngày được giao quyết định cưỡng chế hoặc niêm yết công khai thì sẽ bị tiến hành cưỡng chế để thu hồi đất.

Theo ông Võ Tấn Thái, hiện tỉnh đang tiến hành các thủ tục để tổ chức đấu thầu thực hiện dự án tại khu “đất vàng” 48-48A Trần Phú.

Nhà đầu tư trúng đấu giá tiếp tục thực hiện dự án sẽ có nghĩa vụ hoàn lại khoản tiền sử dụng đất đã nộp trước đây cho Công ty TNHH MTV dịch vụ Ngân hàng NN&PTNT VN.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên