17/02/2021 06:42 GMT+7

Cuối tháng 2 lô vắc xin đầu tiên về đến Việt Nam, sáng 17-2 chưa ghi nhận ca COVID-19 mới

L.ANH
L.ANH

TTO - Sáng nay 17-2, thêm một buổi sáng cả nước chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Trong hơn 20 ngày kể từ khi dịch bùng phát tại Hải Dương, Quảng Ninh sau đó lan ra tổng số 13 tỉnh thành, không có nhiều buổi sáng như vậy.

Bộ Y tế cho biết số mắc COVID-19 cho đến nay là 2.311 ca, trong đó 719 ca do lây nhiễm trong nước tính riêng từ ngày 27-1 đến nay. 

Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện là 1.573, ngoài ra còn 86 bệnh nhân có từ 1-3 kết quả xét nghiệm âm tính, chuẩn bị được ra viện.

Trong 2 ngày vừa qua, hàng loạt biện pháp mạnh đã được thực thi nhằm chống dịch, đặc biệt tại các 'điểm nóng' là Hải Dương và Hà Nội. 

Bộ Y tế cũng cho biết đang tích cực làm việc với các đối tác để sớm đưa vắc xin về Việt Nam.

Trong đó, lô vắc xin đầu tiên sẽ về đến Việt Nam vào cuối tháng 2, lô này sẽ bao gồm cả vắc xin Việt Nam đặt mua và vắc xin được viện trợ. 

Nguồn vắc xin viện trợ được nhận đợt đầu khoảng 25-30%/tổng số 4,8-8,2 triệu liều, ngoài ra là vắc xin đặt mua nhưng chưa rõ về số lượng lô đầu.

Hiện Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - đơn vị được giao xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin - đã hoàn tất dự thảo kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền xem xét. 

Theo kế hoạch, cuối tháng 2 này Học viện Quân y cũng sẽ khởi động tiêm ngừa thử nghiệm giai đoạn 2 (trên khoảng 560 người tình nguyện) vắc xin ngừa COVID-19 Nanocovax do Công ty Nanogen, Việt Nam sản xuất.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên