14/10/2016 11:04 GMT+7

Cuộc đời Quốc vương Thái Lan qua ảnh

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Quốc vương Bhumibol Adulyadej sinh tại Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ và lớn lên ở thị trấn Alpine, Lausanne, Thụy Sĩ. Ông được chỉ định làm vua vào năm 1946 sau khi anh trai ông, Quốc vương Ananda Mahidol, bất ngờ qua đời.

Quốc vương Bhumibol Adulyadej chụp ảnh cùng mẹ và anh chị trong chuyến thăm Thụy Sĩ năm 1934 - Ảnh: Getty Images
Quốc vương Bhumibol Adulyadej (phải) chụp ảnh cùng mẹ và anh chị trong chuyến thăm Thụy Sĩ năm 1934 - Ảnh: Getty Images

Sau khi lên ngôi, ông tiếp tục học về khoa học chính trị và luật ở Thụy Sĩ trong bốn năm. Ngày 5-5-1950 ông chính thức lên ngôi với vương hiệu Rama IX.

Mặc dù không xuất hiện trên chính trường nhưng ông không ít lần đóng vai trò chủ chốt trong việc giải quyết các khủng hoảng chính trị kéo dài tại Thái Lan. 

Quốc vương Bhumibol năm 21 tuổi và hôn thê Sirikit Kitiyakara, 17 tuổi. Ảnh chụp năm 1949 - Ảnh: Getty Images
Quốc vương Bhumibol năm 21 tuổi và hôn thê Sirikit Kitiyakara, 17 tuổi. Ảnh chụp năm 1949 - Ảnh: Getty Images
Quốc vương Bhumibol đi khất thực năm 1956 - Ảnh: AP
Quốc vương Bhumibol đi khất thực năm 1956 - Ảnh: AP
Quốc vương phát biểu tại một phiên họp chung của quốc hội Mỹ ngày 29-6-1960 - Ảnh: Bettmann Archive
Quốc vương phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội Mỹ ngày 29-6-1960 - Ảnh: Bettmann Archive
Quốc vương (trái) và Tổng thống Dwight D. Eisenhower trong chuyến thăm Mỹ năm 1960 - Ảnh: AP
Quốc vương Thái Lan (trái) và Tổng thống Dwight D. Eisenhower trong chuyến thăm Mỹ năm 1960 - Ảnh: AP
Quốc vương (trái) chơi kèn saxophone cùng một ban nhạc ở New York năm 1960 - Ảnh: AP
Quốc vương (bìa phải) chơi kèn saxophone cùng huyền thoại nhạc jazz Benny Goodman và ban nhạc của ông ở New York năm 1960 - Ảnh: AP
Gia đình Quốc vương trong chuyến thăm Anh năm 1966 - Ảnh: AP
Gia đình Quốc vương trong chuyến thăm Anh năm 1966 - Ảnh: AP
Quốc vương dự một sự kiện ở Bangkok năm 1976 - Ảnh: AP
Quốc vương dự một sự kiện ở Bangkok năm 1976 - Ảnh: AP
Quốc vương Bhumibol trong trang phục hoàng gia truyền thống trên đường vào chùa Wat Bovorn Nivet - Ảnh: EPA
Quốc vương Bhumibol trong trang phục hoàng gia truyền thống trên đường vào chùa Wat Bovorn Nivet - Ảnh: EPA
Quốc vương ngồi xe diễu hành trong chuyến thăm Anh năm 1960 - Ảnh: Getty Images
Quốc vương ngồi xe diễu hành trong chuyến thăm Anh năm 1960 - Ảnh: Getty Images
Quốc vương chào một thần dân của mình ở miền trung nước Thái - Ảnh: EPA
Quốc vương chào một thần dân của mình ở miền trung Thái Lan - Ảnh: EPA
Quốc vương cầm máy chụp ảnh năm 1995 - Ảnh: GETTY
Quốc vương cầm máy chụp ảnh năm 1995 - Ảnh: GETTY
Quốc vương Bhumipol và hoàng hậu  Sirikit dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày ông lên ngôi - Ảnh: Getty Images
Quốc vương Bhumipol và hoàng hậu Sirikit dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày ông lên ngôi - Ảnh: Getty Images
Du khách Thái xem triển lãm ảnh nhân 60 năm trị vì của Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Trong ảnh là Quốc vương đang cưỡi ngựa ở miền bắc Thái Lan - Ảnh: AP
Du khách Thái xem triển lãm ảnh nhân 60 năm trị vì của Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Trong ảnh là Quốc vương đang cưỡi ngựa ở miền bắc Thái Lan - Ảnh: AP
Quốc vương trên xe diễu hành nhân sinh nhật lần thứ 71 - Ảnh: Getty Images
Quốc vương trên xe diễu hành nhân sinh nhật lần thứ 71 - Ảnh: Getty Images
Quốc vương Bhumibol, hoàng hậu Sirikit cùng Thái tử Vajiralongkorn duyệt binh trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 73 của ông năm 2000 - Ảnh: AFP
Quốc vương Bhumibol, hoàng hậu Sirikit cùng Thái tử Vajiralongkorn duyệt binh trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 73 của ông năm 2000 - Ảnh: AFP
Quốc vương thắp nến tại lễ kỷ niệm ngày đăng quang ở Bangkok năm 2007 - Ảnh: AFP
Quốc vương thắp nến tại lễ kỷ niệm ngày đăng quang ở Bangkok năm 2007 - Ảnh: AFP
Quốc vương được đẩy xe đến dự lễ khánh thành cầu mới ở Bangkok năm 2010 - Ảnh: AP
Quốc vương được đẩy xe đến dự lễ khánh thành cầu mới ở Bangkok năm 2010 - Ảnh: AP
Quốc vương phát biểu trước đám đông từ ban công năm 2012 nhân sinh nhật 85 - Ảnh: AFP
Quốc vương phát biểu trước đám đông từ ban công Hoàng cung năm 2012 nhân sinh nhật 85 - Ảnh: AFP
Quốc vương ngồi ô tô rời bệnh viện Siriraj ở Bangkok năm 2015 - Ảnh: REUTERS
Quốc vương ngồi ô tô rời bệnh viện Siriraj ở Bangkok năm 2015 - Ảnh: REUTERS
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên