12/08/2004 20:38 GMT+7

Cục dự trữ liên bang Mỹ tăng lãi suất lên 1,5%

Theo LĐ
Theo LĐ

Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,25% lên 1,5%. Đây là lần thứ hai trong bốn năm qua lãi suất được nâng lên (lần thứ nhất là vào tháng 6.2004, lãi suất được nâng lên 1,25%).

Quyết định này không nằm ngoài dự đoán của các nhà phân tích kinh tế về chiến dịch tăng lãi suất mặc dù báo cáo công bố cuối tuần trước cho thấy trong tháng 7 vừa qua, thị trường lao động chỉ tạo thêm được 32 nghìn việc làm mới, thấp hơn nhiều so với mức dự đoán 200 nghìn việc làm của các nhà phân tích.

FED vẫn quyết định tăng lãi suất cho dù một số chỉ số kinh tế hiện thời cho thấy mức tăng trưởng kinh tế của Mỹ đang ở giai đoạn yếu kém. Tuy nhiên, giải thích về việc này, FED nói rằng nền kinh tế Mỹ đã ổn định để trở lại tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới và cho rằng tình trạng đi xuống hiện nay chỉ là tạm thời, chủ yếu do giá năng lượng biến động mạnh và tốc độ cải thiện các điều kiện của thị trường lao động chậm lại.

Theo LĐ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên