26/09/2016 17:06 GMT+7

Công an lập chốt truy bắt nghi can giết 4 bà cháu

TIẾN THẮNG - ĐỨC HIẾU
TIẾN THẮNG - ĐỨC HIẾU

TTO - Tại các ngả đường trên bộ và thủy ở tỉnh Quảng Ninh, CSGT được trang bị súng phối hợp cảnh sát cơ động tổ chức lập nhiều điểm chốt để rà soát, tìm kiếm nghi can trong vụ thảm sát 4 bà cháu tại TP Uông Bí.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT của Quảng Ninh được trang bị AK tổ chức chốt chặn để rà soát, tìm kiếm nghi can Doãn Trung Dũng - Ảnh: NAM PHƯƠNG
CSGT Quảng Ninh được trang bị AK tổ chức chốt chặn để rà soát, tìm kiếm nghi can Doãn Trung Dũng - Ảnh: NAM PHƯƠNG

Ngày 26-9, đại tá Phạm Hồng Sơn, trưởng Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan này triển khai lập 3 chốt chính trên tuyến đường bộ tại Quảng Ninh từ chiều 25-9 để rà soát, tìm kiếm nghi phạm liên quan đến vụ trọng án xảy ra tại TP Uông Bí.

Cụ thể, cơ quan chức năng tổ chức chốt chặn tại khu vực chân cầu Đá Bạc trên tuyến QL10, khu vực cổng chùa Trình trên tuyến QL18 và tại trạm thu phí Đại Yên trên tuyến QL18. Các cán bộ, chiến sĩ được huy động sẽ kiểm tra tất cả các loại phương tiện xe tải, xe khách, taxi... có dấu hiệu khả nghi.

Chiều 26-9, đại úy Nguyễn Xuân Tiến, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông 1.18 phụ trách tuyến QL18, cho biết 100% quân số của trạm được huy động để thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát nghi can trong vụ trọng án giết người ở Uông Bí.

"Riêng trạm 1.18 chúng tôi phải chia ra lập thành hai tổ phụ trách trên tuyến QL18, mỗi tổ gồm 10 người được trang bị vũ khí đầy đủ và dựng lán trại dã chiến ngay ven đường để đảm bảo việc kiểm tra, rà soát nghi can được thực hiện 24/24 giờ" - ông Tiến cho biết thêm.

Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện qua trạm thu phí Đại Yên trên tuyến QL 18 - Ảnh: NAM PHƯƠNG
Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện qua trạm thu phí Đại Yên trên tuyến QL 18 - Ảnh: NAM PHƯƠNG

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt số 61/QĐ-PC45 về tội “giết người và cướp tài sản” đối với Doãn Trung Dũng, 45 tuổi, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Đặc điểm nhận dạng của nghi can này là khuôn mặt chữ nhật, tầm cao khoảng 1,8m, sống mũi lõm, dái tai chúc, nếp tai dưới cụt. Dấu vết riêng: sẹo chấm cách 4cm sau mép trái.

Theo cơ quan Công an, Dũng không xa lạ gì đối với gia đình nạn nhân bởi nghi can này chính là cháu rể của nạn nhân Nguyễn Thị Hát (61 tuổi).

Tháng 1-1990, Dũng bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 7 năm 6 tháng tù giam do phạm tội cướp tài sản. Đến tháng 9-2003, Dũng tiếp tục bị bắt và bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 9 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đến ngày 13-8-2010, Dũng mãn hạn tù và về sinh sống tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Theo hồ sơ quản lý của chính quyền sở tại thì Dũng không có công ăn việc làm ổn định.

TIẾN THẮNG - ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên