22/03/2016 17:32 GMT+7

Xúi giục đưa hối lộ, ông Trần Minh Lợi bị bắt

TRUNG TÂN - H.B.
TRUNG TÂN - H.B.

TTO - Đến 17g05 ngày 22-3, Công an tỉnh Đắk Nông vẫn đang khám xét nhà ông Trần Minh Lợi ở xã Ea B’Hốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk. Ông Lợi nổi lên là một người “tích cực chống tham nhũng” trên Facebook.

Người dân hiếu kỳ xem công an khám xét nhà ông Trần Minh Lợi - Ảnh: Trung Tân
Người dân hiếu kỳ xem công an khám xét nhà ông Trần Minh Lợi - Ảnh: Trung Tân

Phóng viên Tuổi Trẻ đang có mặt ở hiện trường cho biết hiện công an đang làm thủ tục khám xét nhà ông Lợi.

Trước quán cà phê Bằng Hữu của nhà ông Lợi ở địa chỉ trên, hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng theo dõi quá trình khám xét. 

Chiều 22-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh bắt tạm giam trong thời gian 3 tháng với ông Trần Minh Lợi (48 tuổi, trú tại thôn 4, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, ông Lợi bị bắt để điều tra về hành vi xúi giục người khác đưa hối lộ. Cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét nhà Lợi và thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho biết lý do ông Lợi bị bắt có liên quan đến vụ việc ba cán bộ của Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) nhận 60 triệu đồng từ các nghi phạm bị bắt trong một vụ đánh bạc.

Liên quan sự việc này, trước đó Công an huyện Đắk Mil đã tạm đình chỉ công tác đối với ba cán bộ công an huyện gồm: trung úy Lãnh Thanh Bình (cán bộ trinh sát), thiếu tá Y Nam (đội phó đội điều tra) và trung úy Trần Thanh Hải (cán bộ điều tra). 

Theo điều tra ban đầu, ngày 15-1, Công an huyện Đắk Mil bắt được sáu người đang đánh bài ăn tiền tại xã Thuận An (Đắk Mil). Cũng theo điều tra ban đầu của công an, lúc này ông Bình gợi ý người nhà chung tiền thì sẽ cho các nghi can được tại ngoại.

Sự việc này được người nhà một nghi can thông tin đến ông Trần Minh Lợi (trú xã Ea B’hốk, Cư Kuin, Đắk Lắk) và nhờ ông này “giúp đỡ”. Ông Lợi đã dùng các thiết bị điện tử để ghi âm, ghi hình quá trình chung chi - nhận tiền này.

Khi có bằng chứng, ông Lợi viết đơn tố cáo ông Bình và hai cán bộ khác cũng thuộc Công an huyện Đắk Mil đến cơ quan chức năng.

Ông Trần Minh Lợi (ngồi, mặc áo trắng) khi công an khám xét nhà ông chiều 22-3 - Ảnh: CTV
Ông Trần Minh Lợi - Ảnh: Facebook của ông Lợi.

Ông Trần Minh Lợi - Ảnh: Facebook của ông Lợi.

Được biết, Ông Trần Minh Lợi là người khá nổi tiếng tại Đắk Lắk và trên mạng xã hội Facebook với chủ trương “chống tham nhũng không phải của riêng ai”.

Tháng 11-2014, ông Lợi gửi 20 triệu đồng tiền vật chứng “chạy án” xảy ra tại Công an huyện Cư Kuin cho Ban nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Lợi cũng tố cáo nhiều lãnh đạo, cán bộ tại công an, Viện KSND liên quan đến việc chạy án, buôn lậu gỗ. Có 11 cán bộ liên quan tại Công an huyện Cư Kuin bị kiểm điểm, kỷ luật.

Từ sự việc này, ông Lợi nổi lên là một người “tích cực chống tham nhũng”. Ông sẵn sàng “giúp đỡ về pháp lý miễn phí (chữ hay dùng của ông Lợi)” cho bất cứ ai tố cáo tiêu cực.

Bằng cách dùng các thiết bị ghi âm, ghi hình bí mật, ông Lợi thu thập chứng cứ nhiều vụ tiêu cực của cán bộ công an liên quan đến việc chạy án, chạy việc sau đó gửi đơn tố cáo.

Đến nay, như ông Lợi cho biết, ông đã tham gia nhiều vụ điều tra bằng biện pháp thu thập chứng cứ và “bắt sống” hàng chục cán bộ “có tiêu cực”.

Mới đây nhất, ông Lợi đã giả danh một doanh nghiệp dược phẩm đến nhà chị Doãn Phương Linh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và để lại 10 triệu đồng. Chị Linh là con ông Doãn Hữu Long – tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk. Sau khi để lại tiền, ông Lợi ghi âm, ghi hình và tố cáo cha con ông Long tiêu cực…

TRUNG TÂN - H.B.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên