09/07/2016 14:15 GMT+7

Con trai cắt cổ cha đến chết

NGỌC KHẢI - MỸ THƯƠNG
NGỌC KHẢI - MỸ THƯƠNG

TTO - Bức bối vì bị cha rầy la, Ngô Quang Hiếu đã đánh cha ngã xuống nền nhà rồi cứa cổ ông đến chết, sau đó Hiếu đi báo tin cho mẹ.

Ngô Quang Hiếu tại cơ quan công an - Ảnh: NGỌC KHẢI
Ngô Quang Hiếu tại cơ quan công an - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 9-7, công an quận Tân Phú TP.HCM cho biết đang tạm giữ Ngô Quang Hiếu - 26 tuổi để điều tra cái chết của ông Ngô Văn Hảo (52 tuổi, cha ruột Hiếu).

Chiều hôm qua 8-7, Hiếu đã đến công an phường Tân Thới Hoà quận Tân Phú đầu thú, khai nhận đã giết chết cha ruột của mình.

Theo lời khai ban đầu của Hiếu, Hiếu sống cùng với cha mẹ tại phòng trọ trong hẻm 75 Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. Ông Hảo hay rầy la Hiếu về việc trước đây Hiếu có sử dụng ma túy đá.

Trưa 8-7, tức giận việc bị cha chửi, Hiếu xông lại dùng tay đánh nhiều lần vào người cha làm ông Hảo ngã xuống nền nhà. Lúc này, Hiếu vào bếp lấy dao cắt cổ ông Hảo. Sau đó, Hiếu báo tin cho mẹ.

Bà Hôn cùng Hiếu đi taxi trở lại phòng trọ thì phát hiện ông Hảo đã tử vong. Hiếu sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

NGỌC KHẢI - MỸ THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên