02/06/2007 03:08 GMT+7

Coi thi để giải bài thi!

THU NGUYỆT(TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi)
THU NGUYỆT(TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi)

TT - Sáng nay 1-6, lật các trang báo đọc tin tức về kỳ thi tốt nghiệp THPT, một điều đau xót nhói trong lòng tôi: giáo viên đi bán “phao”, thành viên hội đồng coi thi tổ chức giải bài thi, thầy giáo từng nổi tiếng chống tiêu cực bị lập biên bản...

Tôi, một giáo viên, cảm thấy rất bất bình: tại sao một người được giao trách nhiệm coi thi lại tổ chức giải bài thi? Hành động này là thái độ không chỉ bất chấp luật pháp, bất chấp lương tâm người thầy mà còn đi ngược lại chủ trương làm trong sáng ngành giáo dục đang được triển khai. Và tôi tự hỏi phải chăng chủ trương “nói không với tiêu cực” trong ngành giáo dục chưa đến với tất cả giáo viên?

Tôi cảm thấy xấu hổ khi những đồng nghiệp của mình bị nêu tên (và có chăng nhiều đồng nghiệp khác may mắn không bị phát hiện?) trong kỳ thi này - kỳ thi được xem là kỳ thi chấp nhận tỉ lệ đậu thấp để phấn đấu vì chất lượng giáo dục thật sự. Và hẳn nhiên tôi mong muốn cuộc vận động “nói không với tiêu cực” phải được triển khai rộng và sâu hơn nữa!

THU NGUYỆT(TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên