04/03/2015 09:19 GMT+7

​Có thể giảm thêm lãi suất

N.BÌNH
N.BÌNH

TT - Lạm phát của VN sẽ ở mức dưới 1% đến tháng 8-2015 và có thể đạt khoảng 2,8% vào thời điểm cuối năm.

Nhiều người hài lòng trước thông điệp về tỉ giá nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó về lãi suất - Ảnh: TTO

Ngay cả khi tăng cao, lạm phát cũng được kỳ vọng duy trì ở con số mục tiêu mà Chính phủ đề ra là thấp hơn 5% trong năm 2015, báo cáo triển vọng kinh tế VN tháng 3-2015 vừa được nhóm nghiên cứu kinh tế của HSBC công bố ngày 3-3.

Nhóm nghiên cứu cho rằng lạm phát VN có xu hướng tăng vào nửa sau của năm 2015 do chi phí tiêu dùng xã hội cao hơn, giá điện có tiềm năng sẽ tăng, các hoạt động kinh tế mạnh hơn và cơ sở giá cả không thuận lợi.

Với mức lạm phát có khả năng xê dịch giữa 0% và 1% trong năm tháng tới, nhóm nghiên cứu cũng cho rằng khả năng Ngân hàng Nhà nước cắt giảm thêm lãi suất là có thể xảy ra. 

Cũng theo báo cáo này, dù tăng trưởng kinh tế VN đang dần phục hồi nhưng các hoạt động kinh tế vẫn chưa khả quan như doanh số bán lẻ tăng khiêm tốn, mức cải thiện chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) chưa đáng kể, nếu Ngân hàng Nhà nước cắt giảm thêm lãi suất sẽ không thúc đẩy áp lực lạm phát do sản lượng vẫn còn dưới mức tiềm năng. 

 

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên