07/10/2017 12:24 GMT+7

Cô bé khiếm thị khiến khán giả yêu vọng cổ thổn thức

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Chương trình đầu tiên của Đường đến Danh ca vọng cổ mùa 2 đã lên sóng kênh HTV7. Chỉ là tập đầu tiên nhưng đã lộ diện vài giọng ca tạo được dấu ấn…

Trúc Phương  thể hiện trích đoạn Ánh sáng phù du

Ấn tượng nhất có lẽ là cô bé có cái tên dễ thương Trúc Phương đến từ Tiền Giang. Trúc Phương bị khiếm thị và em hiện nằm trong ban chấp hành hội người mù Cai Lậy -  Tiền Giang.

Trúc Phương tâm sự niềm đam mê của em là ca hát, em có thể hát mọi lúc mọi nơi. Bữa nào không hát em cảm thấy rất buồn.

Dự thi với tiết mục Ánh sáng phù du, Trúc Phương làm tất cả mọi người bất ngờ với chất giọng trong trẻo, cao vút, hết sức ngọt ngào. 

Cách em xử lý câu chữ hết sức tình cảm và thể hiện nội tâm thật sâu khiến trái tim khán giả thổn thức. Chỉ với ít phút thôi mà 3 huấn luyện viên Kim Tử Long, Thoại Mỹ và Thanh Hằng đã không ngần ngại bấm chọn em.

Nghệ sĩ Thanh Hằng khen: "Giọng ca của em lạ, sáng và rất bén. Em ca tự nhiên không có sự gò bó, mệt mỏi."

Thoại Mỹ bày tỏ: "Em diễn xuất trong lời ca rất đạt, ca xúc động vô cùng!". Huấn luyện viên Kim Tử Long trách ông trời: "Ông trời quả thật cay nghiệt với em. Em có khuôn mặt khả ái, sắc vóc đẹp, nụ cười rạng rỡ vậy mà ông nỡ lấy đi ánh sáng của em.

Còn giọng ca của em, tôi muốn nói đó là giọng ca sầu nữ!". Cuối cùng, sau những giây phút đắn đo, Trúc Phương đã chọn về đội huấn luyện viên Thoại Mỹ.

Trương Minh Thuận thể hiện trích đoạn Bên cầu dệt lụa

Ngoài Trúc Phương, có một thí sinh mà cả ba huấn luyện viên đều muốn chọn là Trương Minh Thuận đến từ Cà Mau.

Với trích đoạn Bên cầu dệt lụa, Thuận khiến Thanh Hằng và Thoại Mỹ cùng thốt lên:

Bạn rất tự tin! Thoại Mỹ nói: "Chất giọng em quá rền, dày, giọng thổ pha kim. Em hát rất tự tin!".

Kim Tử Long đánh giá: "Giọng em khỏe, nhịp nhàng chắc. Chỉ riêng hai yếu tố này tôi có thể chấm em 10 điểm. Tuy nhiên, em cần xem lại cách phát âm cho chuẩn hơn!".

Thanh Hằng còn phát hiện thêm Minh Thuận có chất lẳng ngầm rất hay. Cuối cùng, Thuận chọn về đội Kim Tử Long.

Hoàng Đông thể hiện bài ca cổ Bông Ô Môi

Trong tối 6-10, huấn luyện viên Kim Tử Long còn "thâu nạp" thêm một đệ tử cũng rất đặc biệt. Đó là Hoàng Đông, giám đốc kinh doanh một công ty phân bón mê cải lương. 

Với phong cách đĩnh đạc, Đông thuyết phục người nghe bằng chất giọng tình cảm, ấm trong tiết mục Bông ô môi.

Ngoài ba giọng ca nổi trội trên, bốn giọng ca khác cũng được lựa chon trong đêm thi đầu, gồm: Hồ Hải Đăng, Trương Trung Nguyên (đội Thanh Hằng) và Võ Thị Trí, Trần Băng Đảo (đội Thoại Mỹ).

Đêm thi thứ hai của vòng Lập đội sẽ tiếp tục diễn ra vào tối 13-10 lúc 20h30 trên kênh HTV7. 

Ở vòng thi này, các thí sinh sẽ thể hiện các bài ca cổ hoặc trích đoạn cải lương để chinh phục các huấn luyện viên bấm chọn mình. 

Mỗi huấn luyện viên sẽ chọn cho đội mình 10 thí sinh để huấn luyện và đi tiếp các phần thi sau.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên