01/10/2017 11:26 GMT+7

Hãy làm điều đó chân thành

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Xin chào ông Bi! Xin hỏi tui nói có nghe không? Xin lỗi vì đã làm phiền! Xin cám ơn đã nghe tui chào!

Hãy làm điều đó chân thành - Ảnh 1.

- Hôm nay ông bị gì vậy?

- À, mai tui có việc phải đến cơ quan công quyền, tui đang tập "4 xin".

- Mấy điều cơ bản ấy có chi phải tập?

- Đừng đùa! Bây giờ có nhiều thứ khiến người ta dần quên đi mấy điều cơ bản ấy đấy. Năm ngoái, tại một hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải nhấn mạnh cán bộ cần thấm nhuần "xin chào, xin hỏi, xin cảm ơn và xin lỗi".

- Nhiều công chức có quyền hành nên hay quên vì vậy phải nhắc họ nhớ. Ngược lại, cũng có một số người dân thiếu kiềm chế nên cũng gây căng thẳng thêm. Nếu tất cả cùng làm những cử chỉ ấy theo lẽ tự nhiên thì khó xảy ra căng thẳng nơi công quyền...

- Nhưng như vậy chắc phải tập nhiều lắm...

- Cần gì tập? Hãy làm những điều đó chân thành như cách các em học sinh Trường Lê Hồng Phong chào bác bảo vệ mỗi buổi sáng vậy.

Học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) chào bác bảo vệ trước khi vào trường - Clip: UYÊN NGUYỄN

Hàng ngàn lượt chia sẻ clip học sinh cúi đầu chào bác bảo vệ Hàng ngàn lượt chia sẻ clip học sinh cúi đầu chào bác bảo vệ

TTO - Video clip ghi lại hình ảnh các học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) cúi chào bác bảo vệ nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên