05/10/2016 15:37 GMT+7

Chuốc thuốc mê “bạn tình” cướp sạch tài sản

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Thấy mời bạn tình vào nhà nghỉ “ngon ăn” nên ông Bén đã tấm rửa sạch sẽ và uống nước tăng lực để “tâm sự” nhưng chưa gì đã bị mê man và cướp sạch tài sản.

Ngày 5-10, Thượng tá Phạm Văn Bằng - Phó Trưởng Công an huyện Chợ Mới, An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản”.

Trong đó có 2 đối tượng liên quan đến việc chuốc thuốc mê “bạn tình” để cướp tài sản xảy ra giữa tháng 9 gây hoang mang dư luận ở địa phương.

Theo cơ quan công an, trước dó, vào khoảng 11 giờ ngày 14-9, ông Cao Văn Bén, 49 tuổi, ở Chợ Mới, An Giang điện thoại rũ Trần Thị Mái Em đi uống nước, sau đó chở nhau vào nhà trọ ở thị trấn Mỹ Luông “tâm sự”.

Lúc này, ông Bén mang theo gần 170 triệu đồng và đeo trên người gần 4 lượng vàng 24K.

Khi vào nhà trọ, lợi dụng lúc ông Bén đi tắm nên Em đã bỏ thuốc mê vào lon nước ngọt để ông Bén uống.

Khi ông này trúng thuốc mê man không biết gì thì Em đã lấy hết tiền, vàng trên người ông bỏ trốn.

Bạn tình Mái Em tại cơ quan điều tra - Ảnh: CAT
Mái Em tại cơ quan điều tra - Ảnh: CAT

Đối tượng Toàn tại Công an - Ảnh: CAT

Chiếc xe SH trong vụ chuốc thuốc mê - Ảnh: CAT

Đến 17 giờ cùng ngày, ông Bén tỉnh lại phát hiện mất tài sản nên nhờ chủ nhà trọ đưa về nhà

Quá sốc vì bị “bạn tình” lột hết tài sản nên ông Bén đến nhờ Trần Thanh Toàn, 32 tuổi, ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang và một số "đàn em" ở địa phương gồm: Võ Minh Trí (27 tuổi), Nguyễn Phú Thịnh (23 tuổi), Trần Phước Tuấn (42 tuổi), Nguyễn Tấn Thành (29 tuổi), Trần Lê Tuấn Khanh (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi), lên kế hoạch bắt Em lấy lại tài sản.

Đến ngày 21-9, Tuấn điện thoại báo tin cho ông Bén phát hiện Em ở khu vực nhà trọ 999, ở xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới.

Ngay lập tức ông Bén cùng đàn em lại nhà trọ 999 thì Em phát hiện nên bỏ chạy nhưng không thoát.

Sau đó nhóm này yêu cầu Em phải trả lại số tài sản lấy được cho ông Bén nhưng Em nói sẽ cầm xe SH trả tiền.

Nhóm này không đồng ý và bắt Em tháo hết vàng đang đeo trên người mang bán được trên 69 triệu đồng; đồng thời bắt Em phải làm giấy mua bán xe Honda SH của Em 75 triệu đồng.

Nhóm này còn cho người viết giấy nợ với nội dung Em nợ ông Bén 280 triệu đồng, đã trả được 145 triệu đồng còn thiếu 135 triệu đồng và cho thời hạn 2 tháng phải trả hết nợ và buộc ký vào tờ ghi nợ.

Ngay sau đó, nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã bắt giữ Nguyễn Văn Tú (31 tuổi, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đồng thời thu giữ tang vật trên 200 triệu đồng từ các đối tượng. “Hiện tại đang tạm giữ 10 đối tượng để điều tra mở rộng vụ việc sang tỉnh Kiên Giang. Riêng việc chuốc thuốc mê cướp tài sản thì chỉ tạm giữ hai đối tượng Em và Tuấn Anh” - thượng tá Bằng nói.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên