04/01/2016 14:20 GMT+7

Chứng khoán dè dặt tăng nhẹ đầu năm

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Phiên giao dịch đầu tiên năm 2016 của thị trường chứng khoán VN diễn ra một cách thận trọng, dòng tiền èo uột, trái với kỳ vọng trước đó.

Đóng cửa, VN-Index tăng nhẹ 0,47 điểm, tương đương 0,08%, đứng mức 579,5 điểm.

Sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, thị trường chứng khoán nhập cuộc khá dè dặt, mức kháng cự 580 điểm vẫn là thách thức lớn. Xu hướng nhà đầu tư canh mua các cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 4 tốt nhưng nguồn hàng này lại không nhiều.

Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn trong phiên buổi sáng 4-1 đạt hơn 55 triệu đơn vị, tương tương giá trị giao dịch là 949,05 tỷ đồng. Toàn sàn có 83 mã tăng giá, 96 mã giảm giá, 67 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu trong rổ VN30 vẫn đang ngụp lặn dưới tham chiếu làm suy yếu đà tăng của chỉ số VN-Index.

Trong đó, các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng và thực phẩm đồ uống tiếp tục sức ép điều chỉnh. Bất chấp những thông tin không mấy tích cực từ giá dầu thế giới, nhóm cổ phiếu dầu khí lại gây bất ngờ, tiếp tục tăng nhẹ dù đà tăng khá hẹp.

Theo Bloomberg, tính đến 12g30, giá dầu West Texas Intermediate của Mỹ giao tháng 2-2016 tăng 2,05%, lên 37,80 USD/thùng và giá dầu Brent giao cùng kỳ tăng 4,44% lên 38,19 USD/thùng.

Bất ổn leo thang ở Trung Đông giữa Saudi Arabia và Iran do tranh cãi sau vụ Saudi Arabia hành quyết một giáo sỹ dòng Shiite đang được lo ngại sẽ đẩy giá dầu lên trong thời gian tới. Đây là hai quốc gia sản xuất dầu lớn nhất của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên