31/12/2014 12:55 GMT+7

​Chứng biếng ăn ở nam giới

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Neuropsychiatry of Childhood and Adolescence)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Neuropsychiatry of Childhood and Adolescence)

TT - Chứng biếng ăn được xem như là một chứng bệnh thường gặp ở nữ giới.

Tuy nhiên, theo một báo cáo gần đây của các nhà khoa học Canada lại cho thấy những người đàn ông, đặc biệt là những người bị ám ảnh với vẻ đẹp ngoại hình, cũng có thể bị rối loạn ăn uống theo dạng biếng ăn.

Theo thống kê của các nhà khoa học Trường ĐH Montreal, có đến 10% người mắc chứng biếng ăn là nam giới. Khác với nữ giới bị biếng ăn thường do chú tâm quá mức đến việc kiểm soát hoặc từ chối thực phẩm, biếng ăn ở nam giới lại có xu hướng tập trung nhiều hơn vào việc giảm cân quá mức để có một “body” đẹp.

Ngoài ra, một số rối loạn trầm cảm dạng ám ảnh, rối loạn giới tính dạng đồng tính nam hay lạm dụng chất gây nghiện cũng đã được ghi nhận. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả thống kê này cũng đã giúp họ hiểu hơn về các nguyên nhân có thể dẫn đến chứng biếng ăn ở nam giới và bước đầu có được những ý tưởng cho việc điều trị những rối loạn này.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Neuropsychiatry of Childhood and Adolescence)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên