14/03/2008 12:20 GMT+7

Chùm ảnh Nam Cực

T.VY
T.VY

TTO - Châu Nam Cực có diện tích khoảng 13.200.000km2, là nơi lạnh nhất trên Trái đất và thường xuyên được bao phủ gần như toàn bộ bởi băng. Nhiệt độ thấp nhất đo được tại Nam Cực là - 89,5 độ C tại Vostok (trạm cao nhất có con người làm việc).

Các bằng chứng lịch sử được công nhận rộng rãi cho biết lục địa này đã được con người nhìn thấy lần đầu vào năm 1820 và đổ bộ lên đây vào năm 1821. Cũng có giả thiết cho rằng châu Nam Cực đã từng có người ở (*).

Dưới đây là một số hình ảnh về châu lục này:

3D6yzn3T.jpgPhóng to

Nam Cực nhìn từ trên không (ảnh chụp ngày 9-3-2008) - Ảnh: Xinhua

I3GBLbfv.jpgPhóng to

Châu Nam Cực được cho là có độ cao trung bình lớn nhất và độ ẩm thấp nhất trong số các lục địa trên Trái đất (ảnh chụp ngày 9-3-2008) - Ảnh: Xinhua

Zfo1UR9W.jpgPhóng to

Tại Nam Cực, càng lên cao nhiệt độ càng tăng, trái với các vùng địa lý khác, trong tầng đối lưu, càng lên cao nhiệt độ càng giảm (ảnh chụp ngày 9-3-2008) - Ảnh: Xinhua

2MwDZWHK.jpgPhóng to

Có một giả thiết cho rằng châu Nam Cực đã từng có người ở (ảnh chụp ngày 9-3-2008) - Ảnh: Xinhua

chHGp4WJ.jpgPhóng to

Tàu phá băng Snow Dragon của Trung Quốc gần Nam Cực ngày 11-3-2008 - Ảnh: Xinhua

(*) Wikipedia

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên