27/01/2017 16:15 GMT+7

Chưa giao thừa, hoa lan tại đường hoa Nguyễn Huệ đã... héo!

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Sau ba ngày mở cửa phục vụ du khách thưởng ngoạn, chiều 30 Tết nhiều cây hoa lan đang được trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã héo, rụng bông.

Khu trưng bày hoa lan tại đường hoa Nguyễn Huệ xuân Đinh Dậu 2017 - Ảnh: ĐỨC TRONG
Khu trưng bày hoa lan tại đường hoa Nguyễn Huệ xuân Đinh Dậu 2017 - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo quan sát, khu trưng bày hoa lan thay vì như những năm trước được đặt tại đoạn gần đầu đường (sau những linh vật đại diện cho năm), năm nay đã dịch chuyển về đoạn giữa đường hoa.

Ngoài ra, hoa lan còn đặt xen kẻ cùng những loài hoa khác tại một số khu trên trục đường hoa.

Lan là loài hoa quý và đẹp. Việc chăm sóc loài hoa này rất công phu, tỉ mỉ bởi rất nhạy cảm với thời tiết. Khu trưng bày hoa lan cũng thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, chụp hình kỷ niệm.

Tuy nhiên, việc nhiều cây đã nhanh héo và rụng bông phần nào mất đi thẩm mỹ tại đây, trong khi lễ hội đường hoa xuân Đinh Dậu 2017 còn kéo dài đến bốn ngày nữa mới bế mạc.

Một số cây hoa lan đang trưng bày đã héo úa - Ảnh: ĐỨC TRONG
Một số cây hoa lan đang trưng bày đã héo úa - Ảnh: ĐỨC TRONG
Một số hoa lan đang trưng bày cành đã ngã - Ảnh: ĐỨC TRONG
Cành một số hoa lan đang trưng bày đã ngã - Ảnh: ĐỨC TRONG
Một góc trưng bày hoa lan tại đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: ĐỨC TRONG
Một góc trưng bày hoa lan tại đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên