15/04/2012 07:43 GMT+7

Chưa chú trọng chất lượng lao động

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TT - Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức cuộc họp bàn về việc ngăn chặn lao động xuất khẩu bị trả về nước sớm (Tuổi Trẻ 3-4).

Theo ông Cao Đình Hòa - phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân khiến lao động bị trả về nước trước thời hạn chủ yếu do bị bệnh, tai nạn, chất lượng tuyển dụng của một số đơn vị chưa đảm bảo, chỉ chú ý số lượng mà thiếu chú trọng chất lượng lao động. Ông Hòa cho biết khi ra nước ngoài làm việc, trình độ tay nghề của một số lao động kém, sức khỏe không đảm bảo yêu cầu công việc, không thích nghi được với cộng đồng nước sở tại, bất đồng ngôn ngữ...

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 109 trường hợp bị trả về nước sớm, chủ yếu là người dân tộc thiểu số tập trung ở các huyện miền núi như Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long đi lao động xuất khẩu ở Bahrain, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia và UAE. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết tổng số lao động xuất khẩu hiện còn dư nợ hơn 2,2 tỉ đồng, trong đó 27 lao động không có khả năng trả nợ với số tiền 541 triệu đồng.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên