29/06/2017 17:46 GMT+7

Chủ tịch nước viếng Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh Nga

QUỲNH TRUNG từ Moscow
QUỲNH TRUNG từ Moscow

TTO - Sáng 29-6 theo giờ Nga, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh Liên bang Nga ở thủ đô Moscow.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang viếng Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh Liên bang Nga ở thủ đô Moscow sáng 29-6 - Ảnh: Q.TRUNG
Chủ tịch nước Trần Đại Quang viếng Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh Liên bang Nga ở thủ đô Moscow sáng 29-6 - Ảnh: Q.TRUNG

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sau khi đặt lẵng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các quan chức cấp cao Việt Nam tham gia trồng cây lưu niệm phía sau tượng đài.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được hoàn thành và đặt ở khu Công viên Akademichexki vào năm 19/5/1990. Tượng Bác bằng đồng cao 5 mét được đặt trên bệ cũng bằng đồng khối có chiều dài 6 mét, dày nửa mét.

Hàng chữ “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do” bằng tiếng Nga, khắc sâu vào mặt trước của tượng đài. Tác giả của bức tượng đồng là một nghệ sĩ điêu khắc nhân dân Liên Xô.

Sau đó Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời đi viếng Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh Liên bang Nga nằm được đặt tại bức tường điện Kremlin trong Vườn Aleksandrovsky.

Năm 1966, vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày đánh tan đội quân Đức quốc xã bao vây Moscow năm 1941, hài cốt của một chiến sĩ Hồng quân (không rõ danh tính) hi sinh khi tham gia trận chiến đẫm máu này (trên xa lộ Leningrad, cách trung tâm Moscow 41 km), đã được đưa về chôn cất dưới chân tường thành Kremlin.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm phía sau tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow sáng 29-6 - Ảnh: Q.TRUNG
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm phía sau tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow sáng 29-6 - Ảnh: Q.TRUNG

Ngay bên trên nơi chôn cất người chiến sĩ vô danh, chính quyền Liên Xô đã lập một ngôi mộ bằng đá hoa, bên trên đắp nổi ngôi sao 5 cánh.

Bên cạnh ngôi mộ, trên bờ thành cao chừng nửa mét có lá cờ Chiến thắng, cành nguyệt quế và một chiếc mũ sắt Hồng quân (tất cả đều được làm bằng đồng).

Hàng ngày luôn có hai quân nhân trẻ túc trực bên mộ, hai tiếng đồng hồ được thay phiên một lần.

Ngày 8-5-1967, Ngọn lửa vĩnh cửu đã được thắp sáng lên trên mộ Chiến sĩ vô danh để ngàn đời tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã ngã xuống vì đất nước trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941 – 1945.

Kể từ đó, ngọn lửa vĩnh cửu bên chân tường điện Kremlin chưa bao giờ tắt trong suốt gần 50 năm qua.

QUỲNH TRUNG từ Moscow
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên