Tag: xung đột vũ trang

KCNA cảnh báo: Xung đột vũ trang trên bán đảo Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian

Hãng thông tấn KCNA tuyên bố tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã tồi tệ hơn và xung đột vũ trang chỉ còn là vấn đề thời gian.

G7 kêu gọi Trung Quốc thúc giục Nga rút quân lập tức khỏi Ukraine

G7 tiếp tục mong muốn Bắc Kinh đóng vai trò chủ động trong việc chấm dứt xung đột vũ trang ở Ukraine, giữa lúc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang thăm Nga.

G20 trong bối cảnh mới

Hôm nay (9-9), lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn bắt đầu cuộc họp tại hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở New Delhi, Ấn Độ.

Sudan: Hồi kết còn xa

TTCT - Xung đột đang nổ ra tại Sudan là kết quả của không chỉ tranh đoạt quyền lợi phe phái hiện tại. Mâu thuẫn ở vùng đất này cũng lâu đời như chính nó vậy.

Ngoại trưởng Nga nói về nguy cơ xung đột nước lớn, drone Ukraine vào không phận Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố đường lối chính trị của phương Tây nhằm kiềm chế hoàn toàn Nga là cực kỳ nguy hiểm, cũng như tạo ra nguy cơ xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.

Liên Hiệp Quốc: 5.587 dân thường Ukraine thiệt mạng trong 6 tháng chiến tranh

TTO - Tròn 6 tháng chiến sự Nga - Ukraine kể từ ngày 24-2, Liên Hiệp Quốc cho biết có 5.587 dân thường thiệt mạng và 7.890 người bị thương kể từ lúc chiến sự xảy ra. Ngoài ra có gần 18 triệu người Ukraine cần được hỗ trợ nhân đạo.

Một doanh nghiệp tài trợ 10 chuyến bay đưa người Việt từ Ukraine về nước

TTO - Sun Group tài trợ 10 chuyến bay đưa công dân Việt Nam cùng thành viên gia đình từ Ukraine hồi hương, giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại về tính mạng, sức khỏe do xung đột vũ trang gây ra. Các chuyến bay trên do Vietnam Airlines thực hiện.

Giá xăng dầu có thể tăng 5.000-8.000 đồng mỗi lít so với đầu năm 2022

TTO - Giá xăng dầu thành phẩm trong nước trong kỳ điều hành ngày 11-3 tới đây có thể tăng 5.000 - 8.000 đồng/lít/kg tùy loại so với đầu năm 2022. Bộ Công thương kiến nghị giảm 50% thuế bảo vệ môi trường, tức 2.000 đồng/lít xăng, 1.000 đồng/lít dầu.

Luật Hải cảnh của Trung Quốc: Khiêu khích, tạo nguy cơ xung đột

TTO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22-1 đã ký lệnh ban hành Luật hải cảnh cho phép lực lượng hải cảnh (cảnh sát biển) sử dụng vũ khí đối với tàu nước ngoài, sau khi dự luật này được Quốc hội nước này thông qua.

Cựu sĩ quan quân đội kêu gọi Trung Quốc chuẩn bị cho xung đột vũ trang với Ấn Độ

TTO - Nhiều cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc đang thúc giục nước này chuẩn bị cho xung đột vũ trang với Ấn Độ trong bối cảnh leo thang tranh chấp biên giới.