Tag: xúc phạm danh dự

Chồng cũ bị phạt, 'O Sen' Ngọc Mai được minh oan

Chồng cũ của 'O Sen' Ngọc Mai bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải các bài viết có thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự vợ chồng ca sĩ Ngọc Mai - NSƯT Quốc Nghiệp.

Bắt tạm giam một phụ nữ lợi dụng các quyền tự do, dân chủ

Bà Nguyễn Thị Xuyến bị bắt tạm giam vì thường xuyên dùng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân.

Ca sĩ Kiều Lệ bị xử phạt vì vu khống người giữ tác quyền bài hát 'Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ'

Vu khống người giữ tác quyền, một ca sĩ ở Bình Định bị Công an xử phạt.

Lý do Campuchia bắt người phụ nữ xúc phạm thủ tướng tương lai Hun Manet

Cảnh sát Phnom Penh tiết lộ lý do cụ thể bắt người phụ nữ có hành vi xúc phạm danh dự và nhân phẩm ông Hun Manet hôm 1-8.

Người nhà sai, cả gia đình bị bêu rếu trên mạng xã hội, phải làm sao?

Nhiều câu hỏi xung quanh chủ đề "Làm thế nào để tham gia mạng xã hội an toàn" được bạn đọc gửi về buổi giao lưu trực tuyến sáng 29-3.

Hoa hậu Thùy Tiên tố bà Đặng Thùy Trang lên Facebook ám chỉ Thùy Tiên mại dâm

TTO - Sau khi TAND quận Gò Vấp thụ lý vụ kiện giữa hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang, mới đây, Thùy Tiên gửi đơn tố giác bà Đặng Thùy Trang về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xúc phạm danh dự của cô đến Công an TP.HCM.

Vụ thầy giáo ở Trà Vinh bị tố xâm hại nhiều nam sinh: Công an đề nghị xử lý vi phạm đạo đức

TTO - Ngày 27-4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an tỉnh Trà Vinh vừa có kết quả giải quyết vụ xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm hại tình dục học sinh tại Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành.

10 chủ tài khoản Facebook, Zalo bị phạt hơn 50 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật

TTO - 10 người dùng Facebook, Zalo đưa thông tin sai sự thật đã bị lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt 52,5 triệu đồng.

Chửi bới, cầm dao dọa phó chủ tịch xã đang chống dịch

TTO - Anh Hiệp có lời nói, hành động đe dọa, xúc phạm phó chủ tịch xã cùng thành viên tổ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nên bị xử phạt 3 triệu đồng.

Đã có Bộ quy tắc ứng xử trên mạng, sẽ giảm thiểu những thông tin 'rác'?

TTO - Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, trong đó nhấn mạnh cá nhân, tổ chức không đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, quảng cáo trái phép...