Tag: vũ khí thô sơ

Sử dụng dao gây án nhưng khó xử lý hình sự, đề xuất sửa khái niệm vũ khí

Nhiều vụ việc người sử dụng dao có tính sát thương rất cao gây án nhưng không xử lý được hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí.

Dùng dao 'có tính sát thương cao', cơ sở sản xuất, kinh doanh phải khai báo với công an

Dao có tính sát thương cao sẽ coi là vũ khí khi tàng trữ, sử dụng với mục đích gây nguy hại cho tính mạng, sức khoẻ con người trái pháp luật.

Phá đường dây mua bán gần 3.000 vũ khí thô sơ

TTO - Nguyễn Đăng Ninh cùng vợ cầm đầu đường dây mua bán công khai trên mạng gần 3.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại như đao, kiếm, bình xịt hơi cay, dùi cui điện...

Tiêu hủy hàng ngàn đồ chơi nguy hiểm, hàng trăm vũ khí thô sơ

TTO - Công an quận 6, TP.HCM vừa tổ chức tiêu hủy hơn 4.000 đồ chơi nguy hiểm như súng, kiếm, đao, cung nhựa các loại cùng hàng trăm vũ khí thô sơ như dao tự chế, đao tự chế, côn, kiếm...

Triệt phá kho 'hàng nóng' chứa nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ

TTO - Công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ được Hoàng Anh Ngọc nhập từ Trung Quốc về chứa tại Hà Nội rồi rao bán trái phép trên Facebook, mỗi tháng thu lợi 30-40 triệu đồng.

Phá đường dây mua bán vũ khí thô sơ qua Facebook

TTO – Sau nhiều tháng theo dõi, lực lượng Công an TP.HCM đã phá đường dây tàng trữ, mua bán vũ khí thô sơ qua Facebook do Tô Quốc Toàn cầm đầu.

Phá đường dây mua bán nhiều loại vũ khí quy mô lớn

TTO – Công an TP.HCM vừa phá một đường dây tàng trữ, mua bán trái phép các loại công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ quy mô lớn.

Đại biểu đề nghị cho phép nổ súng vì 'mục đích văn hóa'

TTO - Đại biểu Quốc hội Giàng A Chu (Yên Bái) cho rằng việc đồng bào thiểu số khi có đám ma bắn vài phát súng báo hiệu mà luật không cho phép là quá vô lý.

Bắt xe khách chở hơn 200 vũ khí thô sơ

TTO - Chiếc xe khách mang biển số Hà Nội đang vận chuyển trái phép 207 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ đi tiêu thụ vừa bị CSGT Thanh Hóa bắt giữ tối 13-4.