Tag: vé số giả

Vé số dỏm: Trò lừa đảo độc ác nhằm vào người bán vé số nghèo khổ

Mỗi ngày người bán vé số dạo thường chỉ kiếm được một vài trăm ngàn đồng tiền lời nên chỉ biết than trời khi đổi phải vé dỏm.

Lừa người già bán vé số dạo đổi vé giả lại tái diễn

TTO - Kẻ gian dùng hình thức cắt dán tinh vi đè lên các vé số không trúng giải. Sau đó tiếp cận người bán vé số dạo để đổi các giải 8 (trúng 100.000 đồng) và giải 7 (trúng 200.000 đồng).

Có vắc xin, vé số miền Tây đã trở lại

TTO - Ngày 22-10 tới, 21 tỉnh thành khu vực phía Nam cho kinh doanh xổ số trở lại. Các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) làm gì để bảo vệ sức khỏe người mua và người bán vé số?

Mua vé số trúng giả trên mạng đi mấy tỉnh lừa đổi không được ai

TTO - Võ Văn Chiến mua vé số trúng giả trên mạng, tìm những người lớn tuổi bán vé số dạo để đổi vé trúng giả lấy tiền. Đi từ An Giang qua Tiền Giang, Chiến lừa một số người lớn tuổi bán vé số dạo nhưng không được, còn bị một cụ hô hoán bắt.

​Mua vé số giả đi lừa đổi lấy tiền

TTO - Nguyễn Thành Lộc mua 60 tờ vé số giả, có 3 số đuôi trùng với giải bảy (trị giá trúng 200.000 đồng/giải) đã xổ trước đó, chọn những phụ nữ lớn tuổi bán vé số dạo đổi lấy tiền.

​Thương cho người bán vé số bị lừa

TT - Một người đàn ông 43 tuổi bán vé số dạo mưu sinh bị lừa đổi tờ vé số trúng thưởng giả đã quẫn bách nhảy xuống kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau tự tử.

Bị lừa đổi vé giả, người bán vé số dạo tự vẫn

TTO - Ba ngày trước, ông Dũng đổi tờ vé trúng thưởng 3 triệu đồng cho khách bằng 2 triệu đồng tiền mặt và 100 tờ vé số. Nhưng tờ vé số trên là giả.

Làm giả vé số để lãnh thưởng, nhận án 16 năm tù

TTO - Làm giả hàng chục tờ vé số không trúng thưởng thành vé số trúng, nhóm bị cáo quê Thanh Hóa đã chiếm đoạt số tiền lên tới gần 1,4 tỷ đồng.

Hòa giải bất thành vụ kiện liên quan tới vé số

TT - Buổi hòa giải giữa đại lý vé số Triều phát và nguyên đơn Nguyễn Thị Tuyết bất thành.

Hòa giải bất thành vụ đòi trả thưởng cho vé số giả

TTO - Sau buổi hòa giải chiều 25-6 hàng chục người đã tập trung gây náo loạn tại sân tòa khiến cơ quan chức năng phải điều động cảnh sát đến vãn hồi trật tự.