Tag: vận chuyển hàng cấm

Vụ 'chở thuê 3 xe máy cũ: bị truy tố': Đổi tội danh, phạt tiền

TTO - Hội đồng xét xử tòa án huyện Tân Biên, Tây Ninh chấp nhận đổi tội danh truy tố của Viện kiểm sát từ "vận chuyển hàng cấm" sang tội "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", phạt tiền đối với người chở thuê 3 xe máy cũ.

Bắt quả tang 2 người vận chuyển 32.000 bao thuốc lá lậu

TTO - Hai người vận chuyển hàng chục ngàn bao thuốc lá lậu từ TP Châu Đốc về TP Long Xuyên tiêu thụ bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Vụ tông CSGT tại Bình Dương: cả 2 tài xế dương tính với ma túy

TTO - Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ các nghi can trong vụ táo tợn tông xe vào CSGT để giải cứu thuốc lá lậu, qua xét nghiệm cho thấy cả 2 tài xế đều dương tính với ma túy.

Bắt ba nghi phạm buôn sừng tê giác

TTO - Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 nghi phạm gồm Nguyễn Mậu Chiến, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Ngọc Dũng để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm.

Triệt phá vụ buôn lậu hơn 100 tấn hàng cấm

TTO - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) Bộ Công an vừa triệt phá đường dây vận chuyển hàng cấm từ Trung Quốc về Việt Nam, tạm giữ 3 người và thu giữ hơn 100 tấn hàng.

Thu giữ bọc vàng 33,5 kg trị giá 21 tỉ đồng

TTO - Công an Hà Nội vừa bắt giữ hai nghi phạm vận chuyển một bọc vàng hơn 33,5 kg chuyển từ Hồng Kông về Việt Nam để tiêu thụ.

Bắt lô sừng tê giác 4 tỉ đồng bỏ trong hành lý

TTO - Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số sừng này với tổng trọng lượng khoảng 6kg, có giá trị trên thị trường chợ đen khoảng 4 tỉ đồng.

11 năm đùn đẩy trách nhiệm 1.457 cổ vật quý

TT - Do Công an tỉnh Quảng Nam và Viện KSND tỉnh Quảng Nam không đồng nhất quan điểm, nên số phận của 1.457 cổ vật quý đang tiếp tục nằm lăn lóc trong kho.

Phát hiện gần 3.000 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm

TT - Tại cuộc họp giao ban công tác quản lý thị trường các tỉnh Nam bộ sáu tháng đầu năm 2013 ở TP Cần Thơ cuối tuần qua, ông Đỗ Hữu Quang - phó cục tr­ưởng Cục Quản lý thị tr­ường - cho biết cơ quan này đã phát hiện gần 3.000 vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; hơn 2.000 vụ hàng giả, hàng kém chất l­ượng... Tổng số tiền xử phạt và nộp ngân sách trên 76 tỉ đồng.