Tag: USD

TP.HCM: kiều hối chuyển về trong quý 1 tăng cao nhất trong 3 năm

Quý 1-2024, kiều hối chuyển về TP.HCM đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng 35,4% so với cùng kỳ và bằng 30,3% tổng lượng kiều hối chuyển về năm 2023.

Người đàn ông vận chuyển số lượng lớn USD qua Campuchia

Sau một thời gian theo dõi, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ người đàn ông vận chuyển số lượng lớn USD từ An Giang qua Campuchia.

Có gì trong viên thuốc chữa ung thư 1 USD của Ấn Độ?

Ấn Độ có thể sớm tung ra thuốc chữa ung thư với giá chỉ 1 USD. Thuốc chuẩn bị được thử nghiệm trên người.

Giá vàng giảm, có nên mua vàng lúc này?

Sau một tuần tăng nóng, giá vàng thế giới liên tục đi xuống, chiều nay 17-10 chỉ còn 1.915,5 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC lại gần chạm 70 triệu đồng/lượng

Xung đột tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá vàng miếng SJC ngày 11-10 tăng lên mức 69,8 triệu đồng/lượng.

Thượng đỉnh BRICS: Ông Putin nói phải phi USD hóa

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc phi USD hóa là không thể tránh khỏi khi dự đoán khối này sẽ còn mạnh hơn cả G7 về kinh tế.

Cần vay thêm 30,6 triệu USD vốn ODA Hàn Quốc để làm đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh

Do tổng mức đầu tư dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh tăng thêm 1.439 tỉ đồng, nên Bộ Giao thông vận tải hỏi vay thêm 30,6 triệu USD từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF).

Việt Nam không nằm trong danh sách giám sát về thao túng tiền tệ

Bảy nền kinh tế vào danh sách giám sát gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Malaysia, Singapore, Thụy Sĩ và Đài Loan. Việt Nam không nằm trong danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.

Zimbabwe: Tiền có mệnh giá đến 100.000 tỉ nhưng dân quyết không dùng

Zimbabwe ghi nhận mức lạm phát vào tháng 1-2023 lên tới 230%, buộc người dân tìm mọi cách không dùng nội tệ.

Ông Putin ủng hộ dùng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để giao dịch với châu Á, Phi và Mỹ Latin

"Chúng tôi ủng hộ việc sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để thanh toán giữa Nga và các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latin", Tổng thống Putin nói.