Tag: Tượng đài

Khánh thành tượng đài Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

Công trình tượng đài Lênin tại thành phố Vinh làm bằng đồng, nặng 4,5 tấn là biểu hiện của tình hữu nghị hai nước Việt - Nga.

Nghệ An sẽ có tượng Lênin bằng đồng nặng 4,5 tấn

Công trình tượng Lê Nin nặng 4,5 tấn được làm bằng đồng nguyên chất sẽ tạo thêm không gian đẹp, điểm nhấn cho diện mạo đô thị trung tâm TP Vinh.

Cận cảnh những tượng đài hơn nửa thế kỷ ở TP.HCM sau tu sửa

Hàng loạt tượng đài có tuổi đời hơn nửa thế kỷ như tượng đài An Dương Vương, Phan Đình Phùng (quận 5)... được TP.HCM tân trang, tu sửa, khoác lên diện mạo mới.

Bộ Văn hóa phản hồi việc địa phương xây cổng chào, tượng đài, phù điêu lớn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trả lời ý kiến cử tri tỉnh Đồng Nai, trong đó nêu tại một số địa phương kinh phí xây dựng cổng chào, tượng đài, các bức phù điêu rất lớn.

Hy Lạp hồi sinh cung điện 2.300 tuổi nơi Alexander Đại đế đăng quang

Cung điện cổ Aigai, nơi Alexander Đại đế lên ngôi vua Vương quốc cổ đại Macedonian (Hy Lạp), sẽ mở cửa cho công chúng tham quan từ ngày 7-1-2024.

Quận 6 nói về việc bảo quản sơ sài tượng Trần Nguyên Hãn và Lê Lợi

UBND quận 6 cho biết sẽ tăng cường giám sát, lắp đặt mái che để bảo quản tượng Trần Nguyên Hãn, vua Lê Lợi đang được đặt tạm tại công viên Phú Lâm. Quận cũng bày tỏ mong muốn TP.HCM sớm có phương án sửa chữa, vị trí đặt tượng.

Đề xuất dựng tượng đài Quốc Tổ Hùng Vương cao 51m ở Đà Lạt

Tượng đài Quốc Tổ Hùng Vương dự kiến sẽ xây dựng trên đồi Phượng Hoàng thuộc khu du lịch thác Prenn (TP Đà Lạt). Vị trí xây nằm giao giữa địa bàn huyện Đức Trọng và TP Đà Lạt.

Khánh thành tượng đài N'Trang Lơng sau 7 năm xây dựng

Sau 7 năm thi công xây dựng, công trình tượng đài N'Trang Lơng và các dân tộc Tây Nguyên khánh thành sáng nay 20-12.

Baba sẽ nói gì?

TTCT - Năm 2014, tôi đã ở biên giới Ba Lan, tận rìa thị trấn Rava Russkaya, miền tây Ukraine - nơi lính biên phòng Xô Viết chúng tôi đánh trận đầu tiên với quân phát xít vào ngày 22-6-1941.

Triển khai phương án xây dựng tượng đài ‘Chuyến tàu tập kết ra Bắc 1954’ tại Cà Mau

TTO - Công trình tượng đài 'Chuyến tàu tập kết ra Bắc 1954' dự kiến đặt tại khu vực bờ Nam sông Đốc, hoàn thành năm 2024, chủ yếu bằng kinh phí xã hội hóa.