Tag: Tỉ giá USD

Kinh tế có thêm nhiều gam màu sáng

Tình hình kinh tế đã sáng hơn, người kinh doanh cần có niềm tin và nhìn xa để tận dụng cơ hội và tính toán chuyện làm ăn.

Giá USD 'chợ đen' vọt lên, 'người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm'

Tỉ giá USD 'chợ đen' biến động, doanh nghiệp xuất khẩu có lợi, doanh nghiệp nhập khẩu đối diện với áp lực.

Tin tức sáng 29-1: Giá USD thị trường tự do 'nhảy múa' gần Tết

Một số tin tức đáng chú ý: Giá USD thị trường tự do biến động gần Tết; Mức thu phí sử dụng đường bộ theo quy định mới; Ứng dụng AI sàng lọc ung thư phổi miễn phí...

Tỉ giá trung tâm tiếp tục tăng, lần đầu vượt mốc 24.000 đồng

Tỉ giá trung tâm ngày 11-9 ở mức 24.005 VND/USD, tăng 1,69% tính từ đầu năm đến nay.

Suy thoái hay không suy thoái: Khóc cười tùy tâm!

TTCT - Cứ vài hôm lại nghe một nhóm chuyên gia tuyên bố chúng ta sẽ tránh khỏi suy thoái kinh tế, sau đó vài ngày lại nghe một vài chuyên gia khác tuyên bố chúng ta có thể đi vào suy thoái. Nay lại có một vài ý kiến về "suy thoái nhẹ".

Giá đầu vào tăng, khó kềm giá bán

TTO - Chi phí sản xuất tăng mạnh, đặc biệt chịu thêm thiệt hại kéo dài từ tỉ giá USD, nhiều doanh nghiệp bước vào giai đoạn sản xuất cuối năm với áp lực lớn, buộc tăng giá bán các mặt hàng thiết yếu do giá đầu vào tăng mạnh.

'Đói' đơn hàng, doanh nghiệp gặp khó

TTO - Dù được hưởng lợi lớn khi tỉ giá USD tăng cao nhưng nhiều doanh nghiệp chuyên làm hàng xuất khẩu trong các lĩnh vực như da giày, may mặc, đồ gỗ... vẫn không thể vui do đơn hàng sụt giảm mạnh, phải thu hẹp, thậm chí phải ngừng sản xuất.

Kẻ vui người lo vì USD tăng giá

TTO - Trong lúc nhiều doanh nghiệp (DN) cho hay được lợi không nhỏ từ việc điều chỉnh tỉ giá gần đây thì rất nhiều DN khác chưa tận dụng được hoặc thiệt hại.

Nới biên độ giúp tăng nguồn cung USD

TTO - Từ ngày 17-10, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh biên độ tỉ giá đồng USD giao ngay USD/VND từ mức ±3% lên ±5%.

Mỹ tăng lãi suất, Việt Nam bị ảnh hưởng

TTO - Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định tăng lãi suất thêm 0,75%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 4 trong năm nay của FED, đưa mức lãi suất tham chiếu tại Mỹ lên mức 2,25% - 2,5%, cao nhất kể từ tháng 12-2018.