Tag: thiếu trách nhiệm

6 cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nhà nước bị xử án

6 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên NHNN đã bị đưa ra xét xử về các tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

Cảnh cáo chủ tịch MTTQ Gia Lai liên quan phòng chống COVID-19

Ông Hồ Văn Điềm, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, bị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kỷ luật cảnh cáo vì để kế toán chiếm dụng tiền quỹ phòng chống COVID-19.

Vụ kế toán biển thủ 3,5 tỉ đồng quỹ COVID-19: Kỷ luật lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai

Bà Đinh Thị Giang, trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, bị kỷ luật khiển trách, do các sai phạm tại thời điểm giữ chức phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Nhóm lâm tặc phá hơn 45.000m2 rừng và hai cán bộ bảo vệ rừng lãnh án

Nhóm lâm tặc phá hơn 45.000m2 rừng, trong đó có rừng phòng hộ và hai cán bộ quản lý, bảo vệ rừng ở Phú Yên bị tòa tuyên án phạt tù.

Khởi tố nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai

Ông Nguyễn Tư Sơn - nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai - bị khởi tố về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tuyên án 5 bị cáo vụ sai phạm ở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Các bị cáo vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Phú Quốc phối hợp công an điều tra 678 trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép

Cơ quan cảnh sát điều tra gửi văn bản kèm danh sách 678 trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tại xã Gành Gầu và xã Dương Tơ, TP Phú Quốc đề nghị phối hợp cung cấp tư liệu để điều tra.

Đề nghị khai trừ đảng phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Huỳnh Văn Tâm - tỉnh ủy viên, phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai - bị đề nghị khai trừ đảng vì gây thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách, khi ông này đương chức giám đốc Sở Nội vụ.

Khởi tố, khám nơi làm việc ba cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can đối với ba cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi.

Thay thế cán bộ, công chức không dám làm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Thủ tướng yêu cầu cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu. Tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.