Tag: tháo dỡ công trình

Ra thời hạn 2 tháng tháo dỡ công trình lấn chiếm đất công

Thời hạn 2 tháng để các hộ kinh doanh xây dựng lấn chiếm đất công tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng.

Công trình trái phép, huyện đề nghị không tháo dỡ vì... nhân văn

Hàng loạt công trình trái phép được một doanh nghiệp xây dựng trên đất nông nghiệp, nhưng UBND huyện sau đó vẫn đề nghị giữ nguyên, không tháo dỡ vì... tính nhân văn.

Phản hồi: Đã tháo dỡ 'công trình mọc cấp tốc'

TTO - Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết Công ty CP VCN - chủ đầu tư khu chung cư CT3 VCN, ở phường Phước Hải, TP Nha Trang - đã tự tháo dỡ xong công trình xây không phép ở mặt tiền khu nhà này (Tuổi Trẻ ngày 24-2-2021 phản ánh).

Giám đốc Sở Văn hóa thể thao TP.HCM: 'Không thể tháo dỡ tòa nhà trụ sở hỏa xa'

TTO - Sáng 11-7, trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp lần thứ 20 HĐND TP.HCM khóa IX, ông Huỳnh Thanh Nhân, giám đốc Sở Văn hóa thể thao, khẳng định không thể tháo dỡ tòa nhà trụ sở hỏa xa, đối diện chợ Bến Thành.

Tháo dỡ công trình đổ sang trường học, trẻ phải sơ tán

TTO - Sáng 2-8, Trường mầm non Thủy Tiên (đường Võ Văn Tần, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) phải cho tất cả trẻ trong trường nghỉ học do việc tháo dỡ công trình kế bên đổ sang trường gây nguy hiểm cho học sinh.

Clip ông Đoàn Ngọc Hải không chấp thuận SaiGon Center tự tháo dỡ mái che

TTO - Khung sắt có mái che cao gần 3m dài hơn 25m chiếm toàn bộ vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa của tòa nhà SaiGon Center bị đoàn kiểm tra do ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND Q.1, dẫn đầu cưỡng chế tháo dỡ sáng 24-3.

Quận 1 đập bậc thang công trình nhà nước vi phạm trên phố đi bộ

TTO - Dù đã được thông báo và cho thời gian tự tháo dỡ nhưng đơn vị chủ quản tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, quận 1 TP.HCM vẫn không chấp hành, ông Đoàn Ngọc Hải đã chỉ đạo lực lượng cưỡng chế.

Dân Sài Gòn tự tháo dỡ phần lấn vỉa hè

TTO - Sau khi lãnh đạo các địa phương cho kiểm tra, xử phạt kết hợp vận động, người dân ở nhiều tuyến đường tại TP.HCM đã tự tháo dỡ các bục dẫn, bảng hiệu… để trả lại vỉa hè thông thoáng.

Xây nhà trái phép trên đất biệt thự, sao chậm xử lý?

TTO - Khu đất biệt thự ở số 6C Tú Xương bị nhiều người dân xây nhà trái phép từ trước năm 1993 đến năm 2007. Tại sao đến bây giờ mới có quyết định xử lý?

Chẳng nên tiếc

TT - Vậy là cuối cùng cái biệt phủ ở Hải Vân cũng đã được tháo dỡ. Thiệt tình là... thở phào!