Tag: Tài nguyên môi trường

Phân hiệu trường đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai

Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai tọa lạc ở cửa phía Nam thành phố Pleiku. Ngày 20-7-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập phân hiệu trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên vào trường Đại học Lâm nghiệp.

Chủ tịch TP.HCM ủy quyền kiểm tra đột xuất vi phạm về môi trường

Lãnh đạo một vài đơn vị được ủy quyền lập đoàn kiểm tra đột xuất không báo trước khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Người dân khổ sở vì nước thải từ cơ sở chế biến thủy sản

Nhiều tháng nay, người dân phường Phước Long, TP Nha Trang (Khánh Hòa) bức xúc khi phải sống với mùi hôi thối, nhiều nhà phải khép kín cả ngày lẫn đêm, do cơ sở chế biến thủy sản xả nước thải ra cống.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị TP.HCM hoàn thiện quy hoạch theo hướng nào?

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị TP.HCM cần tập trung hoàn thiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm tính bền vững và phù hợp với nhu cầu phát triển. Đồng thời, TP cần tăng cường kiểm soát và quản lý đất đai...

Một số tin tức đáng chú ý: Trong 6 tháng đầu năm, hơn 72.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; 2 nhóm hàng nhập khẩu chục tỉ USD; Bảo hiểm xã hội Hà Nội tạm thời trả lương hưu, trợ cấp theo mốc tháng 6-2023; 15.000 tấn vải thiều về chợ đầu mối...

Trình nghị quyết đặc thù phát triển TP.HCM: Ý nghĩa đặc biệt không chỉ với TP mà với cả nước

Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Tân bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói gì khi nhậm chức?

Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện các luật quan trọng, ngành tài nguyên và môi trường sẽ tập trung nhiệm vụ lớn như quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, xu hướng xanh...

Chính phủ thông qua đề xuất ra nghị quyết thay nghị quyết 54

Nghị quyết thay nghị quyết 54 này sẽ cho phép TP.HCM thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù.

Thành lập 5 tổ công tác để ngăn chặn cát ‘tuồn’ trái phép ra ngoài tỉnh

Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang đã thông qua kế hoạch thành lập 5 tổ công tác trên sông Tiền, sông Hậu để kiểm tra, ngăn chặn cát tuồn trái phép.

Bắt khẩn cấp cán bộ phòng tài nguyên và môi trường liên quan nhận hối lộ

TTO - Ngày 31-10, lãnh đạo Viện KSND TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Gia Nghĩa để điều tra về tội nhận hối lộ.