Tag: tái chế

Nhật Bản cung cấp dịch vụ trải nghiệm lưu trú 'tái chế' độc đáo

Ngày 14/4, chính quyền thị trấn Osaki, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản, sẽ khai trương cơ sở lưu trú mà du khách có thể trải nghiệm cuộc sống “tái chế” tương tự như cư dân địa phương.

Ngành tái chế Việt Nam: Sẵn sàng bước vào giai đoạn mới

TTCT - Thị trường tái chế Việt Nam rục rịch sôi động khi quy định về trách nhiệm tái chế bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2024 và danh sách các đơn vị tái chế đủ năng lực đã được công bố hồi tháng 2.

'Pin nước' rẻ hơn, có thể tái chế và không phát nổ

Bằng cách thay thế các chất điện phân hóa học nguy hiểm được sử dụng trong pin thông thường bằng nước, các nhà khoa học tạo ra loại 'pin nước' có thể tái chế.

Khuyến khích doanh nghiệp tự tái chế chất thải

Cần khuyến khích doanh nghiệp tự thực hiện trách nhiệm tái chế theo quy định của Luật hoặc ký hợp đồng các doanh nghiệp tái chế đủ điều kiện.

Lần đầu công bố đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì

Danh sách 24 đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực, công suất, bảo vệ môi trường vừa được công bố.

Cơ hội chưa từng có cho ngành tái chế Việt Nam?

Các nhà sản xuất và nhập khẩu ắc quy và pin sạc nhiều lần, dầu nhớt, săm lốp và các loại bao bì... sẽ phải thực hiện trách nhiệm tái chế kể từ ngày 1-1-2024 khi quy định EPR về thực hiện trách nhiệm tái chế của doanh nghiệp chính thức có hiệu lực.

Ra mắt vải đổi màu điều khiển bằng AI

Một phòng thí nghiệm tại Hong Kong vừa cho ra đời loại vải đổi màu theo sở thích của người mặc thông qua trí tuệ nhân tạo (AI) với mong muốn giảm thiểu chất thải từ quần áo.

Rác ngày càng nhiều, công nghiệp tái chế vẫn chịu nhiều 'nút thắt'

Ngành công nghiệp tái chế Việt Nam còn nhiều hạn chế khi đơn vị tái chế chủ yếu là các làng nghề, sử dụng công nghệ tái chế lạc hậu, thủ công, phát sinh rất nhiều bụi, khí thải độc hại.

Cô gái tái chế quần áo jean cũ thành 5.000 chiếc túi xách ‘không đụng hàng’

Từ ý tưởng tái chế quần áo jean thành túi xách cho riêng mình, đến nay chị Phạm Thị Hải Dương đã đưa ra thị trường hơn 5.000 chiếc túi xách.

Vào nhà máy sản xuất chai nước nhẹ nhất Nhật Bản

Các chai nước tinh khiết với trọng lượng chai 550ml nặng 11,9g, được xem là nhẹ nhất Nhật Bản, còn sở hữu kỷ lục nhãn chai mỏng nhất và nắp chai nhẹ nhất.