Tag: Sức khỏe trẻ em

Project Outreach và Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng mang lại hạnh phúc cho bệnh nhân bỏng

Sáng 17-5, tất cả các phòng mổ của Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân chương trình phẫu thuật bỏng. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và phẫu thuật của bệnh nhân đều được chương trình tài trợ.

Ô nhiễm không khí khiến ngày càng nhiều trẻ em bị cao huyết áp

TTO - Những hạt bụi ô nhiễm mà trẻ em hít phải có thể xâm nhập vào máu, gây tổn thương niêm mạc, làm mạch máu cứng hơn. Tim sẽ cần bơm máu nhanh hơn, làm tăng nguy cơ cao huyết áp khi đến tuổi trưởng thành.

Sản phẩm từ dược liệu Việt vươn tầm quốc tế

Sở hữu vựa cát cánh với quy mô gần 100ha đạt chuẩn GACP- WHO, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn dược liệu sạch, CEO Công ty Nam Dược không giấu kỳ vọng sẽ đưa sản phẩm từ dược liệu sạch hội nhập quốc tế.

COVID-19 làm bệnh hen suyễn ở trẻ em trầm trọng hơn

Các bác sĩ cảnh báo bệnh hen suyễn ở trẻ em có thể nghiêm trọng hơn sau khi trẻ mắc COVID-19.

Vụ bé 3 tuổi nghi bị đóng 9 cây đinh vào đầu: Cơ quan bảo vệ trẻ em nói gì?

TTO - Trước vụ việc cháu bé 3 tuổi nghi bị đóng 9 cây đinh vào đầu, đại diện nhiều cơ quan cho rằng cần phải ngăn chặn từ sớm, từ xa khi đã có tổng đài 111, thiết chế, cơ chế chủ động bảo vệ trẻ em để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Vitadairy – Bổ sung kháng khể IgG từ sữa non của bò với hàm lượng chuẩn khoa học vào sản phẩm

Ngày 19/1/2019, Bộ Y tế phối hợp với công ty VitaDairy tổ chức Hội thảo khoa học Dinh dưỡng miễn dịch và xu hướng bổ sung kháng thể IgG cho trẻ.

Trẻ em ngày càng lạm dụng iPhone quá mức

TTO – Ngạc nhiên thay, đây là cảnh báo đến từ hai nhóm nhà đầu tư của Apple trong tuần qua. Họ yêu cầu công ty cung cấp thêm công cụ giúp phụ huynh giám sát thời gian trẻ em sử dụng iPhone.

Kẽm với sức khỏe trẻ em không chỉ là khoáng chất

Làm thế nào để con mau lớn? Làm thế nào để con thông minh, tăng trưởng chiều cao tốt? Đấy là nỗi băn khoăn, là niềm hy vọng của biết bao bà mẹ.

Thiết bị thực tế ảo có thể gây hại sức khỏe trẻ em

TTO – Các nhà nghiên cứu tại đại học Leeds cho biết 20 phút sử dụng thiết bị thực tế ảo (VR) gây ảnh hưởng không tốt đến thị giác và khả năng thăng bằng ở trẻ em từ 8 đến 12 tuổi.

MC  Đỗ Thụy: Tôi vẫn chờ duyên lành khi dốc sức cho công việc

TTO - Gần bốn năm trước, Đỗ Thụy bất ngờ gác hết mọi công việc để sang Anh du học. Thời điểm cô đi học cũng là lúc quanh cô xuất hiện vô số tin đồn...