Tag: sự cố chạy thận

Khai trừ đảng nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

TTO - Ông Trương Quý Dương - nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Vụ tai biến chạy thận ở Nghệ An: Do hệ thống dẫn nước bị nhiễm khuẩn

TTO - Hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân xảy ra vụ tai biến chạy thận làm 6 bệnh nhân bị sốc xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là do hệ thống dẫn nước.

Tuyên án các bị cáo trong sự cố y khoa làm 9 người chết

TTO - Sáng 19-6, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên án đối với 5 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án sự cố y khoa làm 9 người chết xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Bộ Y tế lên tiếng 'kêu oan' cho bác sĩ Hoàng Công Lương

TTO - Trong văn bản gửi TAND và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình chiều 10-5, trước phiên phúc thẩm vụ án sự cố chạy thận làm 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Bộ Y tế có văn bản 'kêu oan' cho bị cáo - bác sĩ Hoàng Công Lương.

Phủ nhận bán thầu việc sửa chữa hệ thống nước RO vụ chạy thận Hòa Bình

TTO - Liên quan tới việc sửa chữa hệ thống nước RO số 2 dẫn đến sự cố chạy thận làm 9 người chết ở Hòa Bình, bị cáo Đỗ Anh Tuấn cho rằng phía công ty của bị cáo này 'không bán thầu'.

'Bác sĩ điều trị chỉ phải chịu trách nhiệm ra y lệnh chữa trị'

TTO - Lãnh đạo Sở Y tế Hòa Bình khẳng định như vậy tại phiên tòa xét xử vụ án sự cố chạy thận làm 9 người chết tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, chiều 16-1.

Bác sĩ Lương: 'Đây là điều vui nhất với tôi và người nhà bệnh nhân'

TTO - Bác sĩ Hoàng Công Lương và gia đình các nạn nhân tử vong trong sự cố chạy thận xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đều có chung một cảm xúc vui mừng khi tòa tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Hoãn xử bác sĩ Hoàng Công Lương vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong

TTO - Cả hai luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương đã vắng mặt và có đơn xin hoãn tòa. Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình cũng có đơn xin vắng.

Truy tố bác sĩ Hoàng Công Lương để lấp 'chỗ trống'?

TTO - Thiếu trách nhiệm, nếu có thì thuộc về lãnh đạo bệnh viện, Phòng vật tư đã không kiểm soát việc sửa chữa, bảo trì thiết bị lọc nước RO, không kiểm tra chất lượng nước trước khi bàn giao cho bác sĩ.

Sự cố chạy thận ở Hòa Bình: Bác sĩ có phải chịu trách nhiệm?

TTO - Bác sĩ Hoàng Công Lương vừa gửi thư cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày về vụ sự cố chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Bác sĩ Lương khẳng định ông làm tròn trách nhiệm của mình.